Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường chống dịch

Huỳnh Tâm-Thứ tư, ngày 10/02/2021 14:05 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch lây lan, bùng phát trên diện rộng, nhiều giải pháp đã được các địa phương thực hiện.

Xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng và siết chặt tất cả các cửa ngõ không để lọt bệnh nhân vào cộng đồng là cách làm hiệu quả.

Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường chống dịch - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phạt hành chính 1 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Ngoài phạt tiền 1-3 triệu đồng, ngành chức năng còn phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền người dân thực hiện khuyến cáo 5K. Tại ĐBSCL có đến hàng chục ngàn lao động làm việc ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tết là dịp mọi người trở về quê, để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, việc siết chặt các cửa ngõ đang được các địa phương quyết liệt thực hiện.

Đến nay, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, hiện chủng mới của SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh và rất nguy hiểm. Do đó, người dân cần chấp hành nghiêm các khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế. Đặc biệt, hạn chế đi lại vào thời điểm này, nhất là các điểm đang bùng phát ổ dịch.

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 Sinh viên trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - 252 sinh viên cùng 34 giáo viên, cán bộ viên chức Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đăng ký sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước