Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn

Giang Châu - Tuấn Linh-Thứ tư, ngày 05/08/2020 16:41 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt cửa hàng ở những vị trí đắc địa của Thủ đô đã trở thành những "tác phẩm" nguệch ngoạc, bẩn thỉu do bị vẽ bẩn trong khi đóng cửa vì dịch COVID-19.

Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 1.

Liên tiếp các cửa hàng trên nhiều tuyến phố như Hàng Cân, Hàng Buồm, Mã Mây, Nguyễn Hữu Huân... bị vẽ bẩn bởi đủ loại màu sơn và hình vẽ "kì quoặc"


Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 2.
Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 3.

Theo người dân, "tác giả" của những bức vẽ này là các thanh niên trẻ Việt Nam và cả người nước ngoài. Họ thường hành động vào ban đêm để tránh bị phát hiện.


Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 4.

Thậm chí, cả một tấm cửa kính lớn của nhà hàng cũng đã bị vẽ bẩn nhòe nhoẹt, xấu xí


Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 5.

Không chỉ vẽ lên cửa các cửa hàng, những chiếc bốt điện công cộng và các bức tường cũng không được "tha"


Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 6.

Khi nghệ thuật không được thể hiện đúng chỗ có thể trở thành phá hoại


Đóng cửa phòng dịch COVID-19, hàng loạt cửa hàng trên phố bị vẽ bẩn - Ảnh 7.

Theo quy định, hành vi phá hoại tài sản của người khác sẽ bị xử phát hành chính từ 1.000.0000 - 2.000.000 đồng. Còn nếu phá hoại tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị khởi tố, giam giữ ít nhất 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước