Dự án công viên “treo” hơn 2 thập kỷ, hàng trăm hộ dân đi không được, ở không xong

Tiến Tú-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 20:05 GMT+7

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, hàng trăm hộ dân tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải sống trong những căn nhà xập xệ, nhưng không thể sửa chữa, cũng không thể xây mới.

Thậm chí họ phải đi thuê nhà trọ ở tạm, vì dự án công viên hồ điều hòa Hạ Đình đến nay dù hàng chục năm trôi qua vẫn nằm bất động trên giấy. Tới nay, người dân chỉ biết gửi đi những lá đơn đề nghị để tìm quyền lợi của chính mình, nhưng mọi việc vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng. Quy hoạch "treo", đời sống người dân cũng... "treo" theo dự án.

Đối diện là những ngôi nhà cao tầng khang trang, ở bên này, hàng trăm hộ gia đình lại đang phải sống trong khu ổ chuột đúng nghĩa, vì đất nằm trong quy hoạch của dự án xây dựng công viên hồ điều hòa Hạ Đình.

Không thể sống mãi trong những căn nhà tồi tàn, một số hộ chấp nhận vi phạm. Lần gần nhất ông Đảm (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cơi nới lại căn nhà của mình là 5 năm trước và bị xử phạt 25 triệu đồng.

"Tôi là tổ trưởng tổ dân phố nhưng vì lý do bức bách, cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải làm như thế. Nói đúng ra dự án quá lâu không giải quyết nên chúng tôi không còn cách nào khác. Mấy m2 thì làm sao chục con người ở được, 4 thế hệ chứ không phải 1 thế hệ", ông Đặng Đình Đảm, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết.

Hơn 300 hộ gia đình tại đây sống trong tình cảnh đi không được, ở cũng không xong. Nhiều nhà không còn ý muốn sửa chữa, vá chằng vá đụp bằng các loại tấm lợp, vải bạt. Bởi họ xác định, tất cả chỉ là tạm bợ.

"Tường thì chỉ nhờ hàng xóm, chị chỉ dám mua những cái nhựa đóng nó vào không thì nó cứ lở bung ra. Cách đây 5 - 6 năm, em vào đây thì không ngồi được, vì mỗi một trận mưa nước tràn vào. Nói thật là không đảm bảo được sức khỏe", chị Phùng Thị Nhi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ.

Dự án công viên “treo” hơn 2 thập kỷ, hàng trăm hộ dân đi không được, ở không xong - Ảnh 1.

Hơn 300 hộ gia đình tại đây sống trong tình cảnh đi không được, ở cũng không xong.

Cùng cảnh ngộ, được cấp đất giãn dân hợp pháp, từ năm 1993, ông Bảo cho biết do thiếu tiền nên gia đình ông chỉ đủ tiền xây một căn nhà cấp 4 để ở tạm. Tuy nhiên ông không nghĩ rằng đó sẽ là quyết định có thể sẽ gắn với mình cả đời. Khi đến năm 2002, ông bất ngờ nhận được thông báo đất nhà ông nằm trong quy hoạch công viên hồ điều hòa Hạ Đình nên không được phép xây dựng.

"Đấy các anh vào là các anh thấy nó ẩm thấp thế nào. Mới dồn được tí tiền để nâng cái nền làm cái sân. Nhà thấp hơn đường, mưa đến là ngập, trong khi hàng năm vẫn đóng thuế đất đều", ông Đỗ Huy Bảo, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho hay.

Phản hồi bằng văn bản, UBND phường Hạ Đình cho rằng dù vướng dự án treo không thể cấp phép cải tạo sửa chữa cho các hộ dân, nhưng việc thu thuế đất có cơ sở pháp lý khi các hộ gia đình, cá nhân đều có nhà ở, công trình xây dựng và đăng ký hộ khẩu tạm trú, tạm vắng.

Mới đây, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cũng đã đưa ra các phương án dự kiến nhằm tháo gỡ dự án treo này, trong đó cân nhắc các đề xuất giữ lại các một số khu đất và giải phóng mặt bằng, tái định cư các thửa đất còn lại để tiếp tục dự án. Tuy nhiên, do nguồn gốc đất của hàng trăm hộ dân rất khác nhau nên việc đưa ra một phương án tối ưu, hài hòa cho tất cả là điều không đơn giản.

Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất sau khi rà soát 60 dự án “treo” Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất sau khi rà soát 60 dự án “treo”

VTV.vn - Trong tuần tới Hà Nội sẽ ra quyết định thu hồi hơn 1.000 ha của 15/60 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước