TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Siêu dự án Làng Đại học Đà Nẵng "treo" 1/4 thế kỷ

Trọng Hoàng, Quốc BảoCập nhật 21:02 ngày 20/09/2022

VTV.vn - Siêu dự án Làng Đại học Đà Nẵng "treo" xuyên qua 1/4 thế kỷ đã khiến hàng nghìn hộ dân Quảng Nam và Đà Nẵng phải chịu cảnh sống khổ sở, chật vật suốt hàng chục năm qua.

Dự án làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, với tổng diện tích khoảng 300 hecta, thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau 25 năm tức tròn 1/4 thế kỷ đã trôi qua, dự án chỉ mới triển khai được một phần tại Đà Nẵng, còn tại Quảng Nam chỉ thực hiện được 1,02 hecta trong diện tích 190 hecta.

Khu vực trung tâm dự án làng Đại học Đà Nẵng cũng là ranh giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng. Dự án bị "treo" quá lâu khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Điện Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Nhà cửa xuống cấp không thể sửa chữa, việc chia tách thửa không được phép thực hiện và đặc biệt là việc đăng ký tạm trú tạm vắng...

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của dự án làng Đại học Đà Nẵng, tại địa phận Quảng Nam sẽ giữ nguyên hiện trạng dân cư có diện tích khoảng 30 hecta dọc đường ĐT 607 để chỉnh trang đô thị. Hằng năm, chính quyền địa phương cùng người dân đã đóng góp sửa chữa hạ tầng cơ bản… Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất vẫn là quản lý hiện trạng dân cư, vì đang nằm trong vùng dự án. Mong mỏi của người dân, hoặc là giải tỏa trắng hoặc là tái định cư tại chỗ, nhưng suốt hàng chục năm nguyện vọng chính đáng này vẫn chưa được đáp ứng.

Theo khảo sát, trong tổng diện tích của dự án làng Đại học Đà Nẵng thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam thì chỉ có khoảng 50 hecta có khả năng thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng. Vậy nên, các cấp, ngành có liên quan cần có giải pháp triệt để đối với dự án này, nhằm chấm dứt những khó khăn, bức xúc của người dân vì dự án đã kéo dài quá lâu, xấp xỉ 1/4 thế kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.