Dự án đê bao nghìn tỷ bị bỏ hoang, người dân nơm nớp lo vỡ đê

Thảo My, Đức Dương-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 13:12 GMT+7

VTV.vn - Dự án đê bao sông Sài Gòn đã hoàn thành gần 10 năm nay, nhưng vẫn không có đơn vị duy tu, bảo dưỡng do chưa bàn giao. Nhiều đoạn bị sạt lở xuống cấp nghiêm trọng.

Mỗi mùa mưa tới, người dân ở khu vực ven đê lại nơm nớp lo vỡ đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng.

Sống tại khu vực đường đê xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) hơn nửa đời người, cũng là đội trưởng đội quản lý đê của xã, ông Trần Văn Lên hiểu hơn ai hết về tình trạng xuống cấp, sạt lở của con đê.

Dự án đê bao nghìn tỷ bị bỏ hoang, người dân nơm nớp lo vỡ đê - Ảnh 1.

Con đê từng là lá chắn bảo vệ người dân trước triều cường, nay lại trở thành nỗi lo lắng. Nguyên nhân là vì hơn 4m đường đê qua chục năm sử dụng, giờ đã xuống cấp, không những bị sạt lở mà bề mặt đê cũng xuất nhiều ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người dân.

Sạt lở ở đâu thì lại gia cố ở đó, nhưng việc gia cố những đoạn đê bị hư hỏng cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt của chính quyền địa phương, bởi phần đê đã gia cố cũng có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Dự án đê được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, hoàn thành thi công gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu. Trong khi chờ các thủ tục vướng mắc được tháo gỡ để công trình được duy tu, bảo dưỡng, người dân vẫn sẽ phải sống trong cảnh nơm nớp mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước