Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch

Quốc Thái, Đức Dương-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 13:45 GMT+7

VTV.vn - 2.000 người ở các khu trọ lụp xụp, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao đã được quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đưa đến tránh dịch tại các nhà nghỉ, chung cư trên địa bàn.

Với mục đích hỗ trợ đời sống, chăm lo y tế cho người dân nhằm hạn chế F0 và số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn, trong 2 ngày qua, quận Bình Thạnh đã tổ chức đưa người dân ở những khu trọ lụp xụp, tại vùng có nguy cơ cao và âm tính với COVID-19 đến ở tạm tại nhà nghỉ, chung cư nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội giúp người dân di dời đồ đạc về ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 2.

Người dân được đưa về ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Khệ nệ bê hộp đồ đi theo các tình nguyện viên lên chung cư để nhận phòng, vợ chồng chị Nhung quê ở Long An ở chia sẻ, rất vui mừng khi được đưa đến nơi an toàn, tạm lánh dịch. Theo chị Nhung, cách đây 2 tháng, vợ chồng chị đưa nhau lên TP Hồ Chí Minh để khám thai, không ngờ đúng lúc thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Về quê không được, tiền mang theo cũng cạn kiệt, trong lúc chưa biết sẽ dọn đi đâu thì được phường mời đến ở chung cư khang trang, thoáng mát.

Tại chung cư 1050, mỗi căn hộ có diện tích từ 60 - 90 m2 rất sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi căn hộ sẽ được bố trí cho 3-4 người ở. Trong những ngày đầu, người dân mới chuyển đến, quận sẽ lo cơm nước, những ngày tiếp theo người dân sẽ tự nấu ăn, tuy nhiên, mỗi người dân sẽ được phát 1 túi an sinh, vật dụng cá nhân và 500.000 đồng tiền mặt.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 3.

Người dân sinh sống tại các khu trọ, nhà lụp sụp, nhà trên ven kênh, hẻm sâu thuộc phường 12, 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được đưa về ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 4.

Đại diện Ban tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người dân sau khi đế ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 5.

Đại diện Ban tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người dân sau khi đế ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, ngoài những túi an sinh được hỗ trợ, người dân có thể mua thêm khi xe bán hàng lưu động được bố trí đến bán. Tuy nhiên, mọi người phải đảm bảo công tác chống dịch, tuyệt đối không giao lưu, tuân thủ 5K, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi bà con ổn định sẽ được tổ chức tiêm vaccine.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 6.

Người dân an tâm hơn khi ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Đưa 2.000 người ở khu trọ lụp sụp, ven kênh đến chung cư tránh dịch - Ảnh 7.

Lực lượng thanh niên tình nguyện chuẩn bị các suất cơm cho người dân tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: TTXVN.

Theo kế hoạch, quận Bình Thạnh sẽ đưa 2.000 người tại những vùng nguy cơ cao đến các địa điểm mà quận đã bố trí. Tại mỗi điểm sẽ có các lực lượng phụ trách về an ninh, y tế, hậu cần để chăm lo cho người dân khi đến đây lánh dịch. Theo ghi nhận tại chung cư 1050, càng về trưa, số lượng người được đưa đến rất đông. Phần lớn trong số họ là sinh viên, những hộ lao động nghèo ở các khu nhà trọ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước