Dừng lặn ngắm san hô, tháo dỡ công trình trái phép ở khu bảo tồn biển Phú Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2022 06:35 GMT+7

Công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sau khi Tổ công tác đặc biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đến kiểm tra, nhiều doanh nghiệp trong khu bảo tồn biển Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ các công trình.

Hàng chục công trình xây dựng trái phép đã gây tác động xấu đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ san hô và cỏ biển quý hiếm trong khu bảo tồn.

Sau khi tỉnh Kiên Giang lập đoàn kiểm tra, lập biên bản xử lý, các chủ dự án đã tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau cam kết, chủ sở hữu dự án du lịch ở Hòn Mây Rút Ngoài đã cho đập bỏ hệ thống cầu bê tông. Những trụ xi măng cắm xuống ghềnh san hô cũng sẽ được nhổ lên trong vài ngày tới.

Còn tại Hòn Rơi, hoạt động lặn biển ngắm san hô đã tạm dừng. Phao, bè nuôi cá cũng được dẹp gọn. Sau khi Tổ công tác đặc biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đến kiểm tra, nhiều doanh nghiệp trong khu bảo tồn biển Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ các công trình. Nhưng theo một số doanh nghiệp, tỉnh Kiên Giang cần có cách giải quyết hài hoà hơn. Như ở khu vực Hàm Ninh, các dự án có trước khi nơi này được lập thành Khu bảo tồn. Các dự án lại nằm trong phân khu hành chính dịch vụ có thể khai thác du lịch.

Trong cuộc họp báo mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ sớm thông qua Đề án khai thác khu bảo tồn biển Phú Quốc. Các phân khu sẽ được thả phao, cấm mốc rõ ràng. Doanh nghiệp cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể để vừa khai thác du lịch vừa bảo vệ khu bảo tồn biển. Riêng các trường hợp nằm trong khu bảo vệ nghiêm ngặt phải xử lý nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước