Dùng mỹ phẩm quá sớm, trẻ em đối mặt nhiều nguy hại cho da

VTV Digital-Thứ hai, ngày 06/07/2020 14:34 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia da liễu, việc sử dụng mỹ phẩm trang điểm quá sớm cho trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khoẻ.

Môi đỏ, má hồng, mắt kẻ đậm, những hình ảnh đó không quá khó để bắt gặp ngay tại các trường cấp 2, thậm chí cấp 1 tại nhiều thành phố lớn. Xã hội phát triển kéo theo việc trẻ nhỏ cũng sớm được tiếp cận với các loại mỹ phẩm khác nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia da liễu, không nên sử dụng mỹ phẩm để trang điểm cho trẻ. Hiện, trên thị trường gần như chưa có loại mỹ phẩm trang điểm dành cho trẻ nhỏ.

Dùng mỹ phẩm quá sớm, trẻ em đối mặt nhiều nguy hại cho da - Ảnh 1.

Không nên sử dụng mỹ phẩm để trang điểm cho trẻ

Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng trẻ đến tuổi dậy thì gặp các vấn đề về da như tắc lỗ chân lông, mụn trứng cá do sử dụng mỹ phẩm trang điểm sớm ngày càng tăng. Chuyên gia tư vấn rằng tuổi dậy thì mới là thời điểm thích hợp để trẻ sử dụng các loại mỹ phẩm - nhưng chỉ dừng lại ở kem chống nắng, sữa rửa mặt hay các loại sản phẩm chăm sóc da.

Dị ứng mỹ phẩm và cách xử trí Dị ứng mỹ phẩm và cách xử trí

VTV.vn - Nhiều chị em không tránh khỏi phiền toái khi làn da của mình gặp phản ứng với các sản phẩm mỹ phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước