Dự án nước sạch "đắp chiếu" 3 năm, cả xã "khát nước"

Xuân Sơn, Duy Công-Thứ ba, ngày 13/07/2021 11:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm trời trong tình trạng “khát nước”, hàng trăm hộ dân ở xã Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc mong chờ dự án nước sạch đang án binh bất động dù khởi công đã lâu.

Nước là một trong những tiện ích thiết yếu mà hàng trăm hộ dân ở đây nhiều năm rồi thiếu nước sạch sinh hoạt. Người dân thắc mắc là không hiểu vì lý do gì dự án trị giá hàng chục tỷ đồng được khởi công cách đây gần 3 năm lại chậm triển khai.

2 hoặc 3 ngày một lần phải đi mua nước đóng bình ngoài chợ về dùng là cách mà nhiều gia đình ở xã Đồng Ích phải làm để có đủ nước sạch dùng trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, gọi là nước sạch nhưng cũng chỉ là nước giếng khoan được lọc sơ qua. Mỗi bình nước có giá 20.000 đồng. Trung bình mỗi ngày 1 bình, tương đương khoảng 600.000 tiền nước mỗi tháng.

Dự án nước sạch đắp chiếu 3 năm, cả xã khát nước - Ảnh 1.

Với những gia đình kinh tế eo hẹp, không có đủ tiền đi mua nước, thì chỉ còn cách sống chung với nguồn nước mà chỉ nhìn qua bằng mắt thường cũng thấy việc lọc nước không thể đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

UBND xã Đồng Ích cho biết, xã là vùng trũng, ảnh hưởng lớn tới khả năng tiêu thoát nước thải. Bên cạnh đó, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, các giếng khoan nằm liền kề với khu chuồng trại chăn nuôi nên hầu hết nguồn nước khai thác từ các giếng khoan của người dân trên địa bàn xã cũng đều đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dự án nước sạch đắp chiếu 3 năm, cả xã khát nước - Ảnh 2.

Sau 3 năm, dự án mới hoàn thành phần kè đá khu vực trạm bơm tăng áp.

Trong khi đó, dự án nước sạch sinh hoạt cho liên xã Đồng Ích - Tiên Lữ vẫn còn ngổn ngang. UBND xã cho biết, đây là dự án của tỉnh giao cho Công ty Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện. Do tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn nên dự án mới hoàn thành phần kè đá khu vực trạm bơm tăng áp.

Phản hồi về vấn đề này, Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có gần chục công trình nước sạch nông thôn đang chậm triển khai do thiếu vốn. Tuy nhiên, vấn đề này đã có hướng giải quyết. Cơ sở thực hiện chính là Nghị định số 57/2018 của chính phủ và Nghị quyết 19 vừa được HDND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua cuối năm 2020 về các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư dự án nước sạch nông thôn.

Ở xã Đồng Ích, không ít gia đình đã bỏ ra hơn 2 chục triệu đồng để đào giếng khoan. Giếng đào sâu cả trăm mét nhưng chỉ dùng được 1 năm là cạn nước hoặc nước vẫn có mùi tanh hôi nên lại đành bỏ giếng. Người dân ở đây đang đếm từng ngày vì mong nước sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước