Đường tắc càng thêm tắc do thi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Nguyệt Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/03/2021 18:03 GMT+7

VTV.vn - Nằm trong khu vực đông dân, có làn dành riêng cho xe buýt nhanh, lại đang thi công hầm chui khiến giao thông qua đoạn đường Tố Hữu, Hà Nội đã tắc càng thêm tắc.

Đường tắc càng thêm tắc do thi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Tuyến đường Tố Hữu, Hà Nội là khu vực nơi vừa đông dân lại có làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được khởi công thi công từ 6 tháng qua.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại khu vực này trong giờ tan tầm chiều 30/3, ngay từ đầu khung giờ cao điểm lượng phương tiện trên tuyến đường Lê Văn Lương đã gia tăng một cách nhanh chóng. Đoạn tuyến Hoàng Minh Giám - Vũ Hữu có rào chắn cứng bằng tôn ở 2 bên đường để phục vụ cho việc đào hầm chui. Bên cạnh đó, cách đây ít hôm, lối rẽ phải, hướng từ Khuất Duy Tiến rẽ vào Tố Hữu thì đã bị rào lại. Các phương tiện muốn rẽ phải thì phải lên đúng ngã tư, cùng với dòng xe đang chờ đèn đỏ.

Chính vì thế mà tại đây đã tắc lại càng thêm tắc, ùn tắc kéo dài, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Các xe có thể sẽ phải mất nhiều lần đèn đỏ mới thoát được ngã tư. 

Mặc dù để đảm bảo lưu thông, làn đường dành riêng cho xe buýt BRT tại đoạn tuyến Hoàng Minh Giám - Vũ Hữu cũng đã được mở cho sử dụng hỗn hợp, các loại phương tiện khác đều có thể đi vào nhưng tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông rất lớn và thời gian thi công dự kiến còn khoảng 1 năm nữa.

Chính vì thế, giải pháp hiện tại là mọi người phải chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình phù hợp để tránh mất thời gian.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước