EVN Hà Nội đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng

Nguyễn Sơn - Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 21/06/2022 15:51 GMT+7

VTV.vn - Đã có rất nhiều phương thức kết nối giữa người dân và ngành điện được thiết lập để đảm bảo tất cả các sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Trong khi thời tiết tại Hà Nội những ngày gần đây luôn ở tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38,2 độ thì tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội không khí cũng căng thẳng ngột ngạt không kém ngoài trời. Bởi theo những số liệu hiển thị trên màn hình điện tử, lượng điện tiêu thụ trong 4 ngày gần đây tăng cao kỷ lục. Chỉ riêng ngày 19/6, toàn thành phố tiêu thụ hết 84,93 triệu KWh, mức tiêu thụ này cao nhất trong năm 2022 và tăng 24% so với thời điểm này năm ngoái.

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn như điều hòa, tủ lạnh tăng cao cũng là lúc các nhân viên của Tổng công ty Điện lực Hà Nội phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ. 1 ngày 2 lần dùng súng bắn nhiệt đo nhiệt độ tiếp điểm, dây dẫn, cầu dao ở các trạm biến áp như thế này là cách để phát hiện sớm những vị trí phát sinh nhiệt, nhanh chóng loại bỏ sự cố.

Anh Đỗ Văn Toàn - công nhân Đội quản lý Điện 2 - Công ty Điện lực Hà Đông cho biết: "Phát hiện xử lý sớm sự cố thì đảm bảo lưới điện an toàn cho người dân, cũng là để anh em điện lực đỡ vất vả".

EVN Hà Nội đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: NLĐO.

Dù luôn nỗ lực để giữ an toàn cho hệ thống điện toàn thành phố nhưng với gần 3 triệu khách hàng sử dụng điện, trong những đợt cao điểm nắng nóng như thế này chắc chắn sẽ không tránh khỏi một vài trường hợp gặp sự cố. Bởi vậy đã có rất nhiều phương thức kết nối giữa người dân và ngành điện được thiết lập để đảm bảo tất cả các sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ông Lê Ánh Dương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội - cho hay: "Chúng tôi chăm sóc khách hàng qua các app của EVN, khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện tiêu thụ, nắm được lịch cắt điện cũng như phản ánh sự cố để nhân viên điện lực đến sửa chữa kịp thời".

Nắng nóng gay gắt dự kiến còn kéo dài, vì vậy, ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, người dân cũng không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng điện, vừa hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước