F0 khỏi bệnh hỗ trợ chăm sóc người mắc COVID-19

Uyên Phương - Hoàng Vũ-Thứ sáu, ngày 20/08/2021 21:07 GMT+7

VTV.vn - Những bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh có thể trở thành đội ngũ cộng tác, chiến đấu đắc lực cùng nhân viên y tế, chăm sóc bệnh nhân.

Để phát triển đội ngũ này, ngoài tinh thần tự nguyện đầy nhân văn, mới đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã cùng với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam để triển khai mô hình "ATM F0". Bệnh viện dã chiến số 6 và số 8 là 2 nơi để thí điểm mô hình mới này.

Ở các bệnh viện dã chiến, trung bình 1 nhân viên y tế phải điều trị cho gần 100 bệnh nhân, thế nhưng ngoài công việc chuyên môn, đội ngũ này phải thực hiện nhiều việc không tên khác như dọn dẹp vệ sinh, thay tã, giao cơm, giao nhu yếu phẩm, thay bình oxy…. Vì thế, mô hình "ATM F0" ra đời trong bối cảnh này sẽ chia sẻ phần nào nỗi vất vả, nhọc nhằn với các y, bác sĩ khi chăm sóc các ca bệnh.

F0 khỏi bệnh hỗ trợ chăm sóc người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: "Tham gia "ATM F0 chống dịch", mỗi tình nguyện viên sẽ được hỗ trợ là từ 6-8 triệu đồng/tháng, hỗ trợ theo tuần. Nếu kết quả khả quan sẽ áp dụng trên tất cả các bệnh viện dã chiến. Chúng tôi mong muốn sẽ đồng hành tới hết dịch và huy động càng nhiều càng tốt, mong muốn là các F0 hỗ trợ các F0 từng khu phố".

Theo một nghiên cứu mới ở Anh, người đã từng nhiễm bệnh thì khả năng phơi nhiễm sẽ giảm trên 80% so với người chưa mắc bệnh. Như vậy, khi nhân rộng mô hình này hy vọng ngày mà TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung một lần nữa chiến thắng dịch bệnh sẽ không còn xa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước