Gần 20 lao động Việt Nam tại Algeria đình công đòi về nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/12/2015 15:48 GMT+7

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria làm việc với các lao động bị nhà thầu Trung Quốc hành hung trong một vụ việc trước đây - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Gần 20 lao động Việt Nam được cử sang Algeria làm việc đã đình công và mong muốn được về nước.

Gần 20 lao động Việt Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long (Thăng Long OSC) cử sang Algeria làm việc tại công trường xây dựng Rouiba, cách thủ đô Alger 22km về phía Đông, đã đình công từ trưa 9/12 và mong muốn được về nước càng sớm càng tốt.

Lý do đình công: Do chủ sử dụng lao động là Công ty TNHH Zhejiang Construction Investment Group trừ tiền lương tháng 11/2015 mà không giải thích lý do. Bên cạnh đó, lao động Việt Nam cho biết nhiều điều khoản trong hợp đồng lao động không đúng với tình hình thực tế ở bên này. Đây không phải lần đầu tiên lao động trên tiến hành đình công nhằm đòi quyền lợi, nhưng lần này, họ yêu cầu được sớm về nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước