Gần 70% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 đã khỏi bệnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/09/2021 17:09 GMT+7

Các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị cho bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 có những tín hiệu lạc quan, khi số bệnh nhân được điều trị khỏi ở nước ta tiếp tục tăng từng ngày.

Tính đến hôm nay (20/9), trong đợt dịch thứ 4, đã có gần 455.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy số bệnh nhân khỏi bệnh chiếm gần 70% số ca mắc trong đợt dịch này.

Hiện tại vẫn còn gần 5.400 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó hơn 30 trường hợp phải can thiệp ECMO.

Trong một diễn biến liên quan tới dịch COVID-19, chỉ chữa bệnh về thể chất cho các bệnh nhân mắc COVID-19 là chưa đủ, bởi theo một khảo sát mới đây do Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thực hiện, có tới 20% bệnh nhân mắc COVID-19 bị trầm cảm.

Trong đó tập trung nhiều nhất ở các bệnh nhân từng phải thở oxy dòng cao, thở máy, riêng tỷ lệ trầm cảm trong nhóm này lên đến hơn 60%. Phần lớn các bệnh nhân rất mong muốn được tư vấn, điều trị tâm lý trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện và sau khi xuất viện.

Bệnh viện hồi sức COVID-19 do bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách là một trong những đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng nhất, với số bệnh nhân đông nhất tại phía Nam hiện nay.

Hơn 6.200 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 đã được xuất viện Hơn 6.200 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 đã được xuất viện

VTV.vn - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 16/9 đã có 6.209 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 TP. Hồ Chí Minh được ra viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước