Gánh nặng chi phí khi không có bảo hiểm y tế

Nguyễn Hằng, Tuấn Việt, Xuân Hoa-Thứ hai, ngày 05/12/2022 19:15 GMT+7

VTV.vn - Gánh nặng không chỉ dừng ở chi phí của bệnh nhân hay ngân quỹ gia đình mà còn là vấn đề xã hội, khi chính những người khó khăn lại bị lọt lưới an sinh.

7 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng, số người tham gia BHYT tại Việt Nam đã chững lại và giảm đột ngột. Trong khi đó, dịch sốt xuất huyết đạt đỉnh cao nhất trong vòng 10 năm nay, kèm theo là hàng loạt vấn đề về sức khỏe sau đại dịch.

Vỡ sàn sọ trước, dập não trán 2 bên, máu tụ ngoài màng cứng, ngoài ra còn có chấn thương chân khá nặng là tình trạng khi được gia đình chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Trưng Vương của bệnh nhân 52 tuổi này.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực tại khoa ICU và khoa Ngoại thần kinh sọ não và cột sống, bệnh nhân đã hồi phục một cách ngoạn mục và có thể xuất viện. Tuy nhiên, vì tổn thương nặng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục dùng thuốc điều trị tuần hoàn não, ngừa viêm phổi và chống nhiễm trùng cái chân tổn thương.

Gánh nặng chi phí khi không có bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Nhưng đây cũng là lúc gia đình phải đối mặt với một bài toán khó. Sau 1 tuần điều trị, biến chứng sốt xuất huyết làm tổn thương não, tổn thương gan mức độ nặng khi men gan lên tới 10.000, tổn thương thận cấp, tổn thương tim, chi phí điều trị vào khoảng 60 triệu đồng.

Đây là một gánh nặng không nhỏ với một người đang không có việc làm, lại không có BHYT như bệnh nhân 38 tuổi này. 10% bệnh nhân vào Khoa ICU của Bệnh viện Trưng Vương không có bảo hiểm y tế như vậy.

Theo ước tính, với cách tính giá viện phí được cấu thành thêm một số các khoản thay vì được nhà nước bao cấp, khi nhập viện điều trị nội khoa, bệnh nhân cần có ít nhất 10 triệu đồng. Nếu cần can thiệp kỹ thuật hay phẫu thuật, số tiền cần có phải gấp đôi và gánh nặng chi phí khi không có BHYT sẽ còn cao nữa.

Trong khi đó, theo BHXH TP Hồ Chí Minh, hiện có hơn 8 triệu người đã tham gia vào lưới an sinh này. Như vậy, vẫn còn đến 1 triệu người chưa có bảo hiểm y tế dù việc đăng ký, đóng tiền, gia hạn đã được cải thiện để nâng khả năng tiếp cận tối đa. Gánh nặng không chỉ dừng ở chi phí của bệnh nhân hay ngân quỹ gia đình mà còn là vấn đề xã hội, khi chính những người khó khăn lại bị lọt lưới an sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước