Giả mạo Facebook của người làm từ thiện lâu năm để trục lợi từ người bệnh

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 13/04/2021 15:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều kẻ lừa đảo đã giả mạo Facebook của những người đã làm từ thiện lâu năm, để trục lợi từ hoàn cảnh đáng thương của người bệnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Mới quan sát, có lẽ những bài viết và hình ảnh mà trang Facebook này chia sẻ dễ khiến chúng ta xúc động và sẵn sàng quyên góp cho những hoàn cảnh đáng thương. Thế nhưng, điều bất thường lại nằm ở những con số này.

Giả mạo Facebook của người làm từ thiện lâu năm để trục lợi từ người bệnh - Ảnh 1.

Ngày 16/03/2021 Facebook này chia sẻ hình ảnh đi trao số tiền 46 triệu đồng cho cháu bé bị mắc bệnh ung thư xoang hàm ác tính tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, khẳng định cha cháu bé đã nhận đủ số tiền trên.

Thế nhưng, liên hệ với cha của cháu bé, PV nhận được tin, cháu đã mất từ ngày 14.02.2021.

"Anh rất đau lòng vì con anh đã mất thế nhưng những kẻ giả mạo này lợi dụng hình ảnh của con anh để kiếm lợi. Anh khẳng định từ sau khi cháu mất anh chưa nhận được số tiền nào khác" - cha của cháu bé cho biết.

Facebook dùng tên "Thiện Tâm" nhưng lợi dụng hình ảnh của một cháu bé đã qua đời để kêu gọi quyên góp, thì phải gọi đó là một hành động "táng tận lương tâm".

Các hoàn cảnh đáng thương như trên không phải là nạn nhân duy nhất của những kẻ giả mạo này, mà ngay chính chủ của Avata trên trang Facebook Thiện Tâm này cũng khốn khổ và bất lực khi bị ăn cắp hình ảnh.

Giả mạo Facebook của người làm từ thiện lâu năm để trục lợi từ người bệnh - Ảnh 2.

Đây mới là Facebook thật của chị Trần Kiết Linh, đã làm hoạt động thiện nguyện 4 năm nay, có nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Do đó, có rất nhiều Facebook giả mạo đã ăn cắp các hình ảnh đi làm từ thiện và sao chép y nguyên các thông tin của các bài viết trên trang chính chủ để đăng tải kêu gọi quyên góp. Nhưng số tài khoản nhận tiền lại là một tài khoản khác.

Một nạn nhân khác cũng bị ăn cắp hình ảnh. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy chính chủ của tấm hình này có tên Facebook: Tích Phan Bình An. Xem trang Facebook cá nhân của Tích Phan Bình Anh, anh đã đi trao tiền vào hôm 07/12/2020 chứ không phải ngày 16/03/2021 như trên Facebook Thiện Tâm đã đăng tải.

Có lẽ chỉ cần một click chuột để sao chép thông tin từ Facebook người khác, rồi tạo lập một Facebook mới để thực hiện nhiều hành vi trục lợi là quá dễ dàng. Do vậy, trước khi nhấn nút này, người dân cũng cần tỉnh táo xác thực các thông tin trên Facebook, để có thể làm việc thiện đúng nơi, đúng người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước