Giả mạo hợp đồng của Bộ LĐTB&XH để lừa đảo XKLĐ sang Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/01/2016 14:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: laodongthudo.vn)

VTV.vn - Trong khi Hàn Quốc vẫn chưa mở cửa tiếp nhận lại lao động mới của Việt Nam, Bộ LĐTB&XH đã nhận được phản ánh về tình trạng lừa đảo XKLĐ sang nước này.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã nhận được phản ánh từ các địa phương về tình trạng một số đường dây đưa người sang Hàn Quốc, hứa hẹn tìm việc làm thông qua con đường đi du lịch, du học, kết hôn, thậm chí là đi làm việc theo chương trình của Bộ LĐTB&XH với hợp đồng lao động giả mạo.

Hơn nữa, các đường dây này còn giả mạo thông báo của Bộ LĐTB&XH có dấu và chữ ký của lãnh đạo Bộ. Bộ LĐTB&XH khuyến cáo người lao động cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc. Người lao động nên tố giác tới cơ quan chức năng hoặc Sở LĐTB&XH tỉnh/thành phố - nơi người lao động cư trú - để các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước