Giải quyết sức ép giao thông ở đô thị du lịch

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ bảy, ngày 07/05/2022 19:42 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử.

VTV.vn - Du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều điểm đến tấp nập du khách. Thay vì lựa chọn di chuyển bằng các loại hình vận tải dịch vụ, nhiều người chọn cách đi du lịch bằng PTCN.

Gia đình chị Bạch Thị Hạnh (du khách) đến Nha Trang bằng phương tiện cá nhân. Tự lái ô tô để đi du lịch, cả gia đình khá thuận tiện, chủ động chuyện đi lại và nhất là an tâm hơn trước dịch bệnh.

Chị Hạnh cho biết: "Không muốn đi xe lớn, gia đình mình đi xe cá nhân như thế này tự do hơn, đi giờ nào thì đi, về giờ nào thì về".

Kể từ khi bình thường mới, nhiều người có xu hướng đi du lịch theo nhóm nhỏ. Tương ứng với đó, họ chọn cách đi lại bằng phương tiện cá nhân.

Thành phố Nha Trang những ngày đông du khách, những khách sạn lớn ở ngay những trục đường chính, lắm lúc chẳng còn chỗ nào để xe đậu đỗ. Vậy là bất đắc dĩ, ô tô nằm ngay trên vỉa hè - nơi vốn dĩ dành cho người đi bộ.

Những khách sạn nằm trong những con đường nhỏ, tìm ra chỗ đậu xe thực sự là nan giải. Mỗi nhóm khách một ô tô. Các chủ khách sạn, cùng với niềm vui đón khách là nỗi lo ngược xuôi tìm chỗ cho khách đậu xe.

Từ năm 2015 đến nay, phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Nha Trang tăng bình quân hàng năm từ 6-7%, riêng phương tiện ô tô tăng từ 25-27%. Bây giờ, thêm xu hướng du lịch bằng xe cá nhân nghĩa là tăng thêm ùn tắc.

Phân luồng giao thông tránh ùn tắc, bổ sung các bãi đỗ xe - đó là hai giải pháp trước mắt để giải quyết những khó khăn phát sinh trong giao thông mùa du lịch cao điểm ở những nơi như Nha Trang. Thời gian tới, bên cạnh hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để xây dựng các bãi đỗ xe. Theo quy hoạch ở Nha Trang có khoảng 10 vị trí bãi đỗ xe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước