Giao thông ngày cuối nghỉ lễ: Đường bộ "dễ thở", hàng không "nghẹt thở"

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 03/05/2022 20:09 GMT+7

VTV.vn - Tại các cửa ngõ vào Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tăng nhưng không ùn tắc kéo dài nghiêm trọng nhưng sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người.

3/5 là ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ sân bay cho đến các cửa ngõ vào các thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ghi nhận lượng lớn người dân và phương tiện trở về. Một số tuyến đường đã xảy ra ùn tắc.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng đột biến trong ngày 3/5, ước tính hơn 90.000 lượt khách quốc nội. Để ứng phó, lãnh đạo sân bay này đã làm việc với tất cả các hãng xe để huy động đủ xe phục vụ hành khách. Tuy nhiên thực tế, do người quá đông nên tình trạng thiếu xe và hành khách phải chờ đợi vẫn xảy ra.

Giao thông ngày cuối nghỉ lễ: Đường bộ dễ thở, hàng không nghẹt thở - Ảnh 1.

Người dân trở về TP Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Ảnh: NLĐ

Nhiều người phải đi bộ ra bên ngoài để bắt xe, hình thành 1 điểm chèo kéo khách của xe ôm, taxi, gây ùn tắc cục bộ ngay bên ngoài sân bay.

Ngoài sân bay, tại các bến xe miền Đông, miền Tây của TP Hồ Chí Minh trong ngày 3/5, lượng khách về TP cũng tăng cao.

Giao thông ngày cuối nghỉ lễ: Đường bộ dễ thở, hàng không nghẹt thở - Ảnh 2.

Xe cộ quá đông, nhiều người phải đi lên vỉa hè. Ảnh: NLĐ

Giao thông ngày cuối nghỉ lễ: Đường bộ dễ thở, hàng không nghẹt thở - Ảnh 3.

Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ.

Ở các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh ở phía Đông và phía Tây, hiện tượng xe đông, di chuyển chậm đã diễn ra từ chiều 3/5. Đặc biệt, dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh đông khiến tuyến QL1 đoạn qua Bình Chánh có lúc bị ùn tắc.

Giao thông TP Hồ Chí Minh ngày cuối nghỉ lễ

Còn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều về Hà Nội và đường vành đai 3 cửa ngõ phía Nam vào thành phố chỉ xảy ra ùn ứ ở một số điểm chứ không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Giao thông ngày cuối nghỉ lễ: Đường bộ dễ thở, hàng không nghẹt thở - Ảnh 5.

Lượng phương tiện tăng cao tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Một phần là trong ngày 2/5 và sáng 3/5, người dân cũng đã rải rác quay trở về thành phố. Lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo giao thông, kịp thời xử lý trong trường hợp ùn tắc.

Cũng trong chiều 3/5, một số tuyến đường trở về trung tâm Hà Nội như QL32, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, QL 6 cũng ghi nhận lượng phương tiện gia tăng, một số điểm xảy ra tình trạng ùn ứ.

Giao thông hà Nội ngày cuối nghỉ lễ

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay là là đợt ghi nhận lượng phương tiện lớn nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ta. Tổng kết sau 4 ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy hơn 100 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước