Bình Dương trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TTXVN-Thứ bảy, ngày 29/04/2023 17:31 GMT+7

VTV.vn - Người dân Bình Dương luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Ngày 29/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại tỉnh Bình Dương đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi nhân Giỗ Tổ Hùng Vương; hướng đến chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Tại Trường Phổ thông trung học chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 để nhân dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, cùng ngày 29/4, UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và biểu diễn lân sư rồng, trình diễn khiêu vũ, âm nhạc đường phố, biểu diễn võ thuật, đội trống kèn...

Người dân Bình Dương luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Mỗi người đều ra sức nghiên cứu, lao động, học tập, rèn đức, luyện tài; cùng chung sức xây dựng quê hương Bình Dương vươn lên tầm cao mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. Các học sinh Trường Phổ thông trung học chuyên Hùng Vương không ngừng học tập để trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương: Sau 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về kinh tế, nay tỉnh đã trở thành địa phương phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa rất cao, thuộc nhóm dẫn đầu trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước, tạo nên nhiều dấu ấn "riêng có nhưng rất đậm nét" của Bình Dương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất tích cực dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo; dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Đó là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt và kịp thời của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tính đến cuối năm 2022, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,01%; GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,8%. Thu ngân sách ước đạt 70.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 60,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 150.188 tỷ đồng, tăng 14,8%. Thu hút đầu tư nước ngoài 3,14 tỷ USD, lũy kế đến nay đã thu hút trên 40 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh).

Nhân dân Bình Dương luôn giữ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với truyền thống kiên cường, bất khuất, đầy sáng tạo, biết phát huy sức mạnh đoàn kết, lợi thế của địa phương trong kháng chiến và sự nghiệp kiến thiết địa phương. Trước những yêu cầu đổi mới và vì sự phát triển của tỉnh Bình Dương hiện tại và tương lai, Đảng Bộ tỉnh Bình Dương huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục siết chặt đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được thành tựu mới cao hơn, đưa Bình Dương phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước