Giữ an toàn khu vực không còn ổ dịch COVID-19

Nguyệt Ánh-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 12:28 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là một trong những vấn đề được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại giao ban trực tuyến với TP Hồ Chí Minh vào sáng 17/7.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã dập hết các ổ dịch và cố gắng giữ an toàn, quyết liệt hơn trong kiểm soát khu phong tỏa, cách ly.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình chống dịch, thành phố đã nhận thấy một số vấn đề còn bất cập, điển hình như tình trạng lây nhiễm chéo với 80% ca mắc mới tại trong khu cách ly hoặc phong tỏa. Vì vậy, cùng việc chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ thì vai trò tổ COVID-19 cộng đồng trong khu phong tỏa đang được phát huy hơn nữa.

Giữ an toàn khu vực không còn ổ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Liên quan tình trạng có ca bệnh trở nặng, gọi đến một số bệnh viện không tiếp nhận, TP đã chỉ đạo quyết liệt không để xảy ra sự việc tương tự. Hiện quy trình chuyển F0 về cơ sở điều trị đang được hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin cũng như phân công rõ ràng cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Bên cạnh đó, TP đã huy động đội ngũ thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong tham gia vào lực lượng giao hàng, phục vụ nhu cầu người dân và bổ sung vào các lực lượng chống dịch tại các địa bàn.

Cùng với việc động viên nhân dân ủng hộ chính quyền trong thực hiện giãn cách nghiêm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu khu vực đã an toàn thì cần xét nghiệm sàng lọc cũng như giữ vững vành đai ngoài, không để dịch xâm nhập vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước