Gõ cửa từng nhà để vận động tố giác nhập cảnh trái phép

Lê Hải-Thứ hai, ngày 18/01/2021 20:08 GMT+7

VTV.vn - 10 đoàn cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) được chia ra các khu vực để phát tờ rơi, vận động người dân ký cam kết.

Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới dài cả trên đường bộ lẫn đường biển. Ngoài các chốt chặn cố định, những ngày này, lực lượng biên phòng ở vùng biên giới còn đang tới từng nhà dân để vận động tố giác người nhập cảnh trái phép.

Việc làm này một mặt là để quản lý những người qua lại vùng biên giới và quan trọng hơn là để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái dự kiến sẽ đi vận động khoảng 4.000 hộ dân trong khu vực đồn quản lý trong thời gian từ 5 - 10 ngày. Với đặc thù vùng biên, nhiều hộ làm kinh doanh buôn bán nên có hộ gia đình, các chiến sĩ biên phòng phải đến lần thứ 4 thậm chí lần thứ 6 mới gặp được.

Chính nỗ lực của các chiến sĩ đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch COVID-19 từ việc kiểm soát người nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước