Hà Nội bác thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

PV-Thứ sáu, ngày 13/08/2021 10:54 GMT+7

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" là tin giả (Ảnh chụp màn hình).

VTV.vn - Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.

Ngày 13/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung: "Bí thư TP chỉ đạo: Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày; Cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai, quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện".

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu độc nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố. Vì vậy, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống; không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.

Trong tối 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc "TP Hồ Chí Minh không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" là giả mạo.

Tương tự, thông tin trên lan truyền tại TP Nha Trang cũng là không chính xác. Chủ tịch UBND TP Nha Trang khẳng định đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định. Chính quyền TP Nha Trang khuyến cáo người dân trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cần tiếp cận các thông tin chính thống từ báo đài trung ương và địa phương.

Trước đó, ngày 10/8, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 5.000 F1 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội), UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin trên là sai sự thật và đề nghị người dân nên cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, tránh gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19.

Hà Nội bác thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày - Ảnh 1.

Bác bỏ tin đồn 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 tại quận Đống Đa

Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, các tin giả liên quan đến dịch COVID-19 đang là thông tin được cảnh báo và xử phạt hành chính nhiều nhất thời gian gần đây. 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 5 trường hợp cá nhân với tổng số tiền là hơn 177 triệu đồng. Lý do lớn nhất dẫn đến sự gia tăng này là tác động của COVID-19 và khoảng thời gian giãn cách xã hội đã làm thay đổi thói quen và gia tăng thời gian tương tác với thế giới mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước