"Người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần" là tin giả

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 02/08/2021 20:24 GMT+7

"Người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần" là tin giả

VTV.vn - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin vi phạm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố trong xử lý thông tin sai sự thật về COVID-19.

Ngày 2/8, tài khoản Lệ Trần đăng tải trên mạng xã hội Facebook thông tin "12h đêm nay HN sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Ng dân sẽ chỉ đc ra ngoài 7 ngày/1 lần chứ ko dc đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những ng có giấy phép đi làm cũng sẽ siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua trữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé".

Qua rà soát, xác minh, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng.

Để tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử công bố tin giả trên trang thông tin điện tử http://tingia.gov.vn, khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tăng cường rà quét, xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin vi phạm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố trong xử lý thông tin sai sự thật về COVID-19.

Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh; cùng chung tay thực hiện, chia sẻ, tự giác chấp hành nghiêm nguyên tắc giãn cách xã hội để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; góp phần cùng Thành phố đẩy lùi đợt bùng phát dịch thứ tư, tiến tới chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thống kê của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) thuộc bộ Thông tin và truyền thông, trong 6 tháng đầu năm; trung tâm này nhận được hơn 1.100 lượt báo cáo tin giả.

Nhiều nội dung trong số này liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam. Các tin giả nở rộ trên các trang mạng xã hội như: Facebook, YouTube và TikTok gây hoang mang dư luận và khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Tài khoản Facebook có tên "Thùy Linh" đã đăng tải thông tin "Giờ giới nghiêm của Hà Nội sẽ tính từ 18h tối nay". Tuy nhiên, TP Hà Nội chưa ban bố lệnh 18h hôm nay là giờ giới nghiêm. Thông tin trên được khẳng định là thông tin giả.

Vài ngày trước, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ, trú tại quận Tây Hồ do có hành vi tung tin thất thiệt "Hà Nội có khoảng 3.000 chốt".

Gia tăng tin giả, xấu độc liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội Gia tăng tin giả, xấu độc liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội

VTV.vn - Thống kê của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) thuộc bộ Thông tin và truyền thông, trong 6 tháng đầu năm; trung tâm này nhận được hơn 1.100 lượt báo cáo tin giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước