Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, trạm trộn bê tông vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường

Nguyễn Quân (T/h)-Thứ bảy, ngày 19/10/2024 06:11 GMT+7

Trạm trộn bê tông nằm trong khu dân cư khiến nhân dân bức xúc.

VTV.vn - Dù đã bị UBND huyện Hoài Đức xử phạt 125 triệu đồng và yêu cầu hoàn thiện các quy định về môi trường nhưng trạm bê tông Minh Tâm An Khánh vẫn tiếp tục xả thải.

Xả thải ra môi trường bất chấp lệnh cấm

Đã bị huyện Hoài Đức xử phạt 125 triệu đồng cùng với yêu cầu không được xả nước thải ra môi trường nhưng 2 tháng qua, Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh vẫn ngang nhiên xả thải và cơ quan chức năng cũng biết rõ.

Cụ thể, ngày 12/8/2024, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh (Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh) vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường và không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp theo quy định với số tiền 125 triệu đồng.

Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, trạm trộn bê tông vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường - Ảnh 1.

Bị yêu cầu dừng hoạt động, dừng xả nước thải ra môi trường khi chưa xử lý nhưng Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh phớt lờ.

Theo UBND Huyện Hoài Đức, Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh đã có hành vi xả nước thải có thông số PH là 10,2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với lưu lượng 6,5 m2/ ngày.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (bã bê tông) theo quy định.

UBND huyện Hoài Đức cũng yêu cầu Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh phải xây dựng công trình xử lý, vận hành thử nghiệm đạt kết quả đảm bảo nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật, báo cáo kết quả về UBND xã Kim Chung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Trạm trộn bê tông tại khu đô thị Kim Chung – Di Trạch của Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh chỉ được xả nước thải ra môi trường khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Hoài Đức.

Quyết định nêu rõ là vậy, nhưng từ đó đến nay, trạm trộn bê tông của Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh theo ghi nhận của phóng viên vẫn hoạt động bình thường, vẫn xả nước thải ra môi trường dù chưa có sự đồng ý bằng văn bản của huyện Hoài Đức.

Việc xả nước thải ra môi trường này được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức ghi nhận 2 lần bằng văn bản.

Theo đó, ngày 30/8/2023, Phòng Tài nguyên và môi trường Hoài Đức cùng với UBND xã Kim Chung đã lập biên bản kiểm tra đối với Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh.

Biên bản ghi nhận, qua kiểm tra, Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh đang hoạt động bình thường, nước thải chưa được xử lý; chưa xây dựng công trình xử lý nước thải để trung hòa thông số PH; chưa có báo cáo tình hình xử lý nước thải bằng văn bản gửi xã Kim Chung và huyện Hoài Đức.

Ông Nguyễn Công Mạnh, Giám đốc Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh cho biết, công ty đã nộp phạt 125 triệu đồng cùng với hơn 5,4 triệu đồng tiền phân tích mẫu.

Cũng tại buổi kiểm tra này ông Mạnh đề nghị huyện cho phép công ty hoàn thiện xây dựng vận hành, thử nghiệm công trình xử lý nước thải trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2024.

Mặc dù biên bản kiểm tra lập ngày 30/8/2024 không ghi nhận ý kiến đồng ý hay không đồng ý của Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoài Đức, nhưng ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô những ngày tháng 9, Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh vẫn hoạt động bình thường, vẫn xả nước thải ra ngoài môi trường.

Huyện Hoài Đức cần quyết liệt với hành vi vi phạm môi trường

Tiếp đó, ngày 4/10/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức phối hợp cùng xã Kim Chung làm việc với Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh. Sau đó, lập biên bản kiểm tra.

Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, trạm trộn bê tông vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường - Ảnh 2.

Nước thải từ trạm bê tông của Công ty bê tông Minh Tâm- An Khánh vẫn xả ra môi trường vào chiều 12/10

Tại biên bản này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường và xã Kim Chung đã yêu cầu Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh phải tạm dừng ngay hoạt động đến khi xây dựng, lắp đặt xong công trình xử lý nước thải trước và xả nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô trong vòng 30 ngày làm việc, báo cáo kết quả về xã Kim Chung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chậm nhất là ngày 14/10/2024.

Trong trường hợp Công ty không chấp hành sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc và biên bản lập ngày 4/10, ông Nguyễn Công Mạnh đồng ý sẽ tạm dừng hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; hoàn thành lắp đặt các thiết bị xử lý nước thải và sẽ báo cáo về xã Kim Chung, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức chậm nhất là ngày 14/10.

Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 12/10, trạm trộn bê tông trong khu đô thị Kim Chung- Di Trạch của Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh vẫn hoạt động bình thường. Các xe bồn chở bê tông vẫn ra vào nhộn nhịp, nước thải vẫn thải trực tiếp ra ngoài môi trường.

Trạm trộn bê tông trong khu dân cư, tồn tại đã nhiều năm gây ô nhiễm, bức xúc cho nhân dân xung quanh, vừa qua còn bị xử phạt vi phạm.

Nhưng hơn 2 tháng qua, Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh vẫn ngang nhiên hoạt động xả nước thải ra môi trường dù chưa được cho phép bằng văn bản. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức nhiều lần ghi nhận việc này nhưng lại chỉ dừng lại ở động thái lập biên bản kiểm tra, còn vi phạm vẫn tiếp diễn.

Do vậy cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý đối với trạm trộn ngang nhiên xả thải ra môi trường bất chấp lệnh cấm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước