Hà Nội còn gần 300 ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Tiến Tú-Thứ ba, ngày 10/10/2023 20:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia nhận định, dịch sốt xuất huyết đang phá vỡ quy luật trước đó, đặt ra nhiều thách thức trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã tăng mạnh. Riêng trong tuần cuối cùng của tháng 9, thành phố đã tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9. Đây cũng là điều đáng báo động khi nhiều người dân còn có tâm lý chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này.

Bắt đầu từ tuần này, Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên 30 quận, huyện, thị xã, trong đó yêu cầu nội dung truyền thông về dịch bệnh phải tới được với từng người dân.

Quận Hoàng Mai là một trong những quận ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết, có những thời gian tăng đột biến lên tới hơn 100 ca chỉ trong một tuần. Nhiều biện pháp đã được tích cực triển khai, hàng loạt tổ cộng đồng phòng chống dịch được thiết lập với tần suất hoạt động liên tục mỗi ngày.

Hà Nội còn gần 300 ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp  - Ảnh 1.

Phun thuốc diệt muỗi tại hộ gia đình ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

"Từ khi có dịch bệnh, ở khu phố chúng tôi đã có lúc lên tới 20 bệnh nhân. Tổ dân phố, chi bộ thường xuyên tuyên truyền qua nhiều hình thức như Zalo, Mặt trận Tổ quốc… Người dân rất hưởng ứng", Bà Phạm Thị Sợi, thành viên Tổ cộng đồng phòng chống dịch sốt xuất huyết, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết.

Với diễn biến thời tiết như hiện nay, nhiệt độ hàng ngày dao động trong khoảng 26 - 32⁰C, là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi. Đặc biệt ở các khu dân cư, phòng trọ, kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch, nếu không có những giải pháp triệt để kịp thời thì chỉ số bọ gậy gây bệnh sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

"Trong những tuần của tháng 9, bình quân một tuần có khoảng 170 ca mắc. Đến những tuần đầu tháng 10, số ca mắc còn khoảng 120 ca một tuần. UBND các phường đã tích cực chỉ đạo, huy động lực lượng xung kích diệt bọ gậy, triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết", Ths. BS. Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, cho hay.

Hiện Hà Nội còn gần 300 ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài. Nhiều chuyên gia nhận định, dịch sốt xuất huyết đang phá vỡ quy luật trước đó, đặt ra nhiều thách thức trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới, đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể sẽ rơi vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Cảnh báo: Dịch sốt xuất huyết phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca trở nặng phải nhập viện Cảnh báo: Dịch sốt xuất huyết phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca trở nặng phải nhập viện

VTV.vn - Sốt xuất huyết năm nay đến khá sớm và đang vào đỉnh dịch. Dự kiến tháng 10, 11 sắp tới, lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết còn tăng lên nhiều hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước