Hà Nội cưỡng chế công trình vi phạm tại ao Thùy Dương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/08/2020 14:55 GMT+7

VTV.vn - UBND phường Quảng An cùng các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm.

Hình ảnh được phóng viên ghi hình 1 tháng trước cho thấy, ao Thùy Dương rộng gần 7.000 mét, thuộc đất công do UBND quận Tây Hồ quản lý, đã bị lấp và xây nhà tràn lan. Ông Ngô Văn Phú, người dân sống tại đây cho biết, khoảng từ tháng 4 trở đi, việc xây dựng diễn ra dồn dập ngày đêm.

Trước thực trạng này, UBND phường Quảng An cùng các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm. 10 công trình kiên cố và bán kiên cố buộc phải tháo dỡ để trả lại hiện cho khu ao Thùy Dương. Bà Ngọc - một người mua nhà tại khu này cho biết, do ham rẻ đã mua căn nhà này với giá 1 tỷ đồng, mà không hề biết nhà được xây dựng trái phép trên khu vực đất công thuộc diện buộc phải cưỡng chế trả lại mặt bằng cho Nhà nước.

Hà Nội cưỡng chế công trình vi phạm tại ao Thùy Dương - Ảnh 1.

Do xây dựng trái phép trên đất công nên phần lớn chủ của các căn nhà này đều không xuất hiện, chủ yếu là những người thuê dài hạn để ở. Để bảo vệ tài sản cho người dân thuê nhà cũng như an toàn cho quá trình cưỡng chế, các lực lượng hỗ trợ đã giúp người thuê nhà dọn tài sản ra ngoài.

Người dân cho biết, họ rất hoan nghênh sự vào cuộc sớm của UBND quận Tây Hồ trong việc ngăn chặn tình trạng lấn chiếm khu ao này. Theo quy hoạch, đây là khu vực đất đấu giá nên việc cưỡng chế kịp thời sẽ khiến việc triển khai dự án thuận lợi hơn, tạo nguồn thu cho địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước