Hà Nội đã xác minh được 115 trường hợp F1 liên quan đến BN 447 và BN459

Huyền Trang (t/h)-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 17:56 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, đã xác minh 115 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân 447 và 459 ở Hà Nội. Các trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm trong đó 113 mẫu âm tính.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra chiều 31/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến 13h ngày 31/7, toàn thành phố ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay. Có 403 trường hợp được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR, trong đó có 253 trường hợp có biểu hiện lâm sàng. Kết quả 218 trường hợp đã âm tính, còn lại 185 trường hợp chưa có kết quả.

Trong ngày 31/7, thành phố đã xét nghiệm nhanh cho 21.732 trường hợp, ghi nhận 10 trường hợp có kết quả dương tính. Tất cả trường hợp test dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả có 8/10 trường hợp có kết quả PCR âm tính, còn 2 trường hợp sẽ có kết quả trong tối 31/7.

Liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 mới trên địa bàn TP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, lực lượng chức năng đã rà soát được tổng số 115 trường hợp F1. Với ca bệnh 447, có 86 trường hợp tiếp xúc dạng F1, trong đó đã có kết quả xét nghiệm 84 trường hợp âm tính, 2 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Đối với ca bệnh 459, xác định được 24 trường hợp tiếp xúc dạng F1, kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp này đều âm tính với COVID-19. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đã được chuyển đến cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Tại cuộc họp, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra cho thấy nhiều địa điểm có số lượng người đến test nhanh COVID-19 vượt quá so với thống kê như Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Đống Đa… Do vậy, DCD Hà Nội đã gửi công văn đến các quận huyện đề nghị tăng cường xác minh để đảm bảo ưu tiên test nhanh trường hợp từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 8/7.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu CDC Hà Nội phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng chống dịch.

"CDC Hà Nội trong đêm nay phải bổ sung đủ bộ test nhanh cho các quận huyện để phấn đấu tới tối ngày 1/8 phải test hết các trường hợp về Hà Nội từ vùng dịch. Chúng ta càng làm nhanh thì càng sớm đánh giá đúng tình hình, ngăn chặn dịch bệnh", Dân trí dẫn lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cũng tại cuộc họp, các quận, huyện, thị xã cho biết, đã dừng toàn bộ hoạt động lễ hội, tập trung đông người như chỉ đạo của thành phố. Ngoài ra, các địa phương tổ chức rà soát người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, hiện không phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép. Các địa phương cũng đề xuất được bổ sung kit xét nghiệm nhanh để tiếp tục hoàn thành việc xét nghiệm cho toàn bộ những người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, sớm hoàn thành vào ngày 2/8.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, đơn vị bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, đáp ứng yêu cầu của người dân Thủ đô. Hiện nay, không có hiện tượng người dân tích trữ hàng hóa. Sở Công Thương đã yêu cầu các đơn vị sản xuất khẩu trang và nước sát khuẩn bảo đảm cung ứng đầy đủ mặt hàng này. Tuy nhiên, mặt hàng khẩu trang y tế có biểu hiện tăng giá, Sở đã đề nghị cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, khẳng định năng lực sản xuất khẩu trang đủ cung cấp cho thị trường.

Hà Nội đóng toàn bộ quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè từ 0h ngày 1/8 Hà Nội đóng toàn bộ quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè từ 0h ngày 1/8

VTV.vn - Tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa từ 0h, ngày 1/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước