Hà Nội đề xuất thu hồi giấy phép các hiệu cầm đồ vi phạm

Đình Hải-Thứ năm, ngày 09/12/2021 19:18 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - TP Hà Nội cần chỉ đạo các Sở, ngành liên quan xem xét vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép, đối với các hiệu cầm đồ kinh doanh vi phạm.

Đây là phương án đề xuất, của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, hiện nay, có nhiều hiệu cầm đồ có vi phạm nhưng việc đề nghị thu hồi giấy phép rất khó khăn. 

Các cửa hàng cầm đồ phần lớn liên quan cho vay tài chính, liên quan tín dụng đen, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nên cần thiết phải có chế tài xử lý mạnh trong lĩnh vực này, mới có thể ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đề nghị: thành phố cần nhanh chóng, ứng dụng dữ liệu dân cư, để đồng bộ: trong các hoạt động điều hành của chính quyền.

Khởi tố hai nhân viên cửa hàng cầm đồ trộm xe ô tô đi 'cắm' Khởi tố hai nhân viên cửa hàng cầm đồ trộm xe ô tô đi "cắm"

VTV.vn - Lợi dụng lòng tin của chủ cửa hàng, hai đối tượng đã lấy và cầm cố 4 xe máy, 4 xe ô tô các loại để lấy tiền tiêu xài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước