Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục

Sơn Hà (Ban Thời sự) - Ảnh: Dân trí-Chủ nhật, ngày 09/05/2021 06:17 GMT+7

VTV.vn - Nếu như các công viên có tường rào, cổng để khóa thì với những khu vực thể dục ven hồ, không có một chút cản trở nào đối với người dân.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, đợt dịch lần này phức tạp hơn, tốc độ lây nhiễm cao hơn. Thực tế việc phát hiện nhiều ổ dịch phức tạp, số ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng đã chứng minh cho điều đó.

Bên cạnh những giải pháp của cơ quan chức năng, ý thức người dân cũng là vô cùng quan trọng khi hiện nay vẫn có một bộ phận nhỏ người dân vẫn có thái độ khá chủ quan.

Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục - Ảnh 1.

Sáng 6/5 tại Hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), rất đông người dân tập trung tại đây đi bộ và tập thể dục.

Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục - Ảnh 2.

Hồ Hoàn Kiếm cũng vẫn rất đông người đi tập thể dục.

Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục - Ảnh 3.
Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục - Ảnh 4.

Mặc dù Hà Nội đã yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao tại nơi công cộng, nhưng không khó để bắt gặp những hình ảnh này ngay khu vực ven hồ Tây.

Dù đã có khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết nhưng với nhiều bạn trẻ, việc tụ tập để có được những tấm ảnh đẹp có thể là rất cần thiết ngay cả trong thời điểm dịch bệnh khó lường như hiện nay.

Khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng vẫn là điểm vui chơi của các bạn trẻ. Mọi hoạt động tại đây có vẻ vẫn diễn ra như những ngày thường. Công viên Cầu Giấy đóng cửa được 2 ngày nay, không có tình trạng cố tình trèo rào vào bên trong công viên nhưng giờ đây, vỉa hè đã trở thành nơi tập thể dục của người dân.

Hà Nội đóng cửa công viên phòng dịch COVID-19, người dân lại tràn ra vỉa hè… tập thể dục - Ảnh 5.

Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã đóng cửa, nhưng nhiều người vẫn tập thể dục ở khu vực bên ngoài công viên.

Theo ghi nhận trên đường phố, hầu hết người dân đã chấp hành việc đeo khẩu trang. Đa số đã có ý thức bảo vệ chính mình cũng như cộng đồng trước làn sóng COVID-19 lần này. Tuy nhiên, ở đâu đó, vẫn diễn ra những trận bóng đá. Mặc dù truyền thông đã cảnh báo rằng việc thi đấu bóng đá là một trong những hoạt động có mức độ rủi ro lây nhiễm COVID-19 ở mức cao nhất nhưng dường như cảnh báo đó không có ý nghĩa gì với những thanh niên này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước