Hà Nội giải toả chợ cóc, chợ tạm phòng chống dịch COVID-19

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 12/05/2021 14:14 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/5, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm bắt đầu từ 12/5 để chống dịch.

Từ 6h sáng nay (12/5), đồng loạt công an các phường thuộc quận Cầu Giấy đã kiểm tra các khu vực chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn.

Thực tế cho thấy những người kinh doanh vẫn chưa thực hiện nghiêm theo yêu cầu của thành phố. Điển hình như khu chợ cóc ở phố Nguyễn Thị Định, khi lực lượng công an phường đi kiểm tra, một số người vẫn đang kinh doanh mua bán.

Vì là lần đầu đi kiểm tra, những trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không được lấn chiếm vỉa hè lòng đường khi bán hàng, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, nếu tái diễn vi phạm sau khi viết cam kết sẽ bị xử lý.

Hà Nội giải toả chợ cóc, chợ tạm phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh chưa chấp hành yêu cầu về phòng chống dịch bệnh

Trong dịch bệnh, những người lo lắng về vấn đề thu nhập và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người lao động. Tâm lý chung ai cũng lo lắng trước dịch bệnh nhưng nỗi lo kế sinh nhai còn lớn hơn nên họ vẫn buộc phải mưu sinh.

Chọn mưu sinh hay chọn an toàn cho cả cộng đồng trong dịch bệnh. Giờ là lúc người lao động không được lựa chọn nữa. Hiện tại là mệnh lệnh phải chấp hành, khi thành phố chính thức có yêu cầu. Bởi nếu dịch bệnh bùng phát ở một khu chợ tạm, việc truy vết, xác định những người từng đến đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì ở Hà Nội cứ ra ngõ gặp chợ cóc. Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng cả địa bàn thành phố phải có đến hàng trăm địa điểm họp chợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước