Hà Nội: Hàng chục cảnh sát PCCC giải cứu cụ già 90 tuổi trong căn nhà rực lửa

PV (tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 16:58 GMT+7

Đám cháy bùng phát mạnh do trong cửa hàng xảy cháy có nhiều vật dụng dễ bắt lửa (Ảnh: Dân Trí).

VTV.vn - Hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng có địa chỉ tại thôn 1, xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội. Một nạn nhân mắc kẹt đã được giải cứu thành công.

Sáng 9/1, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội cho hay, lực lượng chức năng thuộc đơn vị này vừa kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng tại huyện Phúc Thọ, giải cứu thành công một nạn nhân mắc kẹt rạng sáng 9/1/2022.

Theo thông tin ban đầu, đăng tải trên tờ Dân trí, khoảng 1h45 sáng, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố nhận được tin báo cháy, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng có địa chỉ tại thôn 1, xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, tích cực chữa cháy. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động thêm xe chỉ huy và 5 nhân lực tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, khu vực xảy cháy là nơi kinh doanh đồ gia dụng của hộ kinh doanh Nguyễn Bích Ngọc, có quy mô 2 tầng với kết cấu nhà khung thép, mái tôn. Theo lực lượng cảnh sát PCCC, ngôi nhà có mặt trước là đê, 2 mặt bên là ngõ là ngõ nhỏ nên việc tiếp cận chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chữa cháy nhận định, đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt lửa. Kèm theo đó, gió lớn khiến cho ngọn lửa cháy lan nhanh.

Chỉ huy chữa cháy đã báo cáo Trung tâm thông tin chỉ huy 114, đề nghị chi viện 3 xe chữa cháy của Công an thị xã Sơn Tây và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 20 cán bộ chiến sĩ.

Hà Nội: Hàng chục cảnh sát PCCC giải cứu cụ già 90 tuổi trong căn nhà rực lửa - Ảnh 1.

Hiện trường hoang tàn sau khi đám cháy được dập tắt (Ảnh: Dân Trí).

Lực lượng cứu hỏa triển khai các mũi tấn công chữa cháy và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng Công an xã, Đội cảnh sát Giao thông, trật tự và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 7h15 cùng ngày 9/1, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu được một người mắc kẹt, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105. Nạn nhân là một cụ già 90 tuổi, bị ngạt khỏi nhẹ.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 200m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước