Hà Nội: Khôi phục thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch

Ánh Kim, Dương Dũng-Thứ năm, ngày 24/03/2022 12:18 GMT+7

VTV.vn - Ngành lao động tại Hà Nội đang đẩy nhanh công tác khảo sát nhu cầu của người lao động, đồng thời tiếp tục đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường ngoài nước.

Tại phiên giao dịch việc làm huyện Đông Anh, các quầy cung cấp thông tin tuyển dụng lao động xuất khẩu thu hút khá đông các ứng viên. Gần như trẻ nhất trong các ứng viên, Phan Phương Đông, sinh viên năm cuối của trường cao đẳng nghề, đã chủ động thu thập thông tin với định hướng rõ ràng.

"Định hướng của em là lao động tại Nhật Bản. Muốn thế em phải đi làm ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm và học ngoại ngữ", Đông cho biết.

10 - 30% là sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng so với những năm trước của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đặt ra. Mục tiêu này có cơ sở khi nhiều thị trường lao động ngoài nước đã mở cửa trở lại từ đầu năm.

Anh Nguyễn Quyết, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao CLC cho biết: "Nhật Bản thì mở cửa từ tháng 3. Đức thì luôn mở cửa để thu hút lao động".

Theo anh Lê Ngọc Hữu, Công ty Phát triển nhân lực quốc tế JVNET: "Nhu cầu của bên phía Nhật Bản, ngành nghề đa dạng. Các bạn nữ làm về thực phẩm, điện tử, cơm hộp... các bạn nam thì làm cơ khí, điều khiển máy móc".

Hà Nội: Khôi phục thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch - Ảnh 1.

Nhu cầu tuyển dụng lớn sau thời gian dài hoạt động xuất khẩu lao động đóng băng do dịch bệnh, thời gian này, thành phố Hà Nội liên tục đẩy mạnh thông tin trong các phiên giao dịch việc với mục tiêu đưa hơn 3.500 người lao động được đi làm việc ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương bình và Xã hội Thành phố Hà Nội cho biết: "Hiện nay, nguồn lao động xuất khẩu và thực tập sinh rất dồi dào. Trước dịch họ được đào tạo rất bài bản để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc".

"Hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở 63 tỉnh, thành hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng đi nước ngoài. Vừa phục vụ nhu cầu trong nước, ngoài nước. Người lao động có nhiều cơ hội vừa đi học, vừa đi thực tập sinh tại nước ngoài. Đa dạng phù hợp với mong muốn của người lao động", ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm.

Kế hoạch năm 2022, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo người lao động có đủ trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng cả trong và ngoài nước. Thống kê trên cả nước, từ đầu năm đến nay, đã có trên 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là một tín hiệu tích cực cho người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước