Hà Nội: Ngày đầu triển khai 39 chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ

Kênh Truyền hình ANTV-Thứ bảy, ngày 04/09/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/9, Công an TP Hà Nội triển khai thêm 39 chốt trực kiểm soát người và phương tiện tại các tuyến đường ra, vào Vùng 1 - "vùng đỏ" để tăng cường phòng chống dịch bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chốt kiểm soát số 9 lối lên cầu Chương Dương, TP Hà Nội, một trong 21 chốt phân vùng khu vực nội đô thành phố, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hơp vi phạm liên quan đến giấy đi đường.

Tại một số chốt phân vùng, lượng phương tiện tăng hơn so với ngày nghỉ lễ vừa qua. Tại đây, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra giấy đi đường mẫu cũ được cấp trong thời gian qua. Đáng chú ý, để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, các chốt nội đô đều được bố trí cả hai chiều đầu ra và đầu vào.

Hà Nội: Ngày đầu triển khai 39 chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ - Ảnh 1.

Hà Nội lập 21 chốt kiểm soát COVID-19 tại nơi có mật độ giao thông cao vào “vùng đỏ” (Ảnh: Nguyên Thảo)

Ngoài xử lý vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng cũng sẽ tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành theo chỉ thị mới của UBND TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, 21 chốt loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế trực 24/24 giờ, chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng. Các chốt còn lại sẽ do UBND quận, huyện chủ trì.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý lộ trình đi lại. Đồng thời, việc kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới phân vùng áp dụng quy định Chỉ thị 20 của thành phố Hà Nội bắt đầu từ 6h ngày 6/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước