Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch

Nguyễn Sơn, Dương Dũng (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 18/10/2021 11:29 GMT+7

VTV.vn - Chủ quán thì thờ ơ, không chấp hành, còn thực khách cũng không quá quan tâm đến các biện pháp phòng dịch.

Thời tiết mưa lạnh vào tối cuối tuần mà được ngồi bên nồi lẩu cùng với bạn bè, người thân thì thật tuyệt phải không quý vị. Nhất là khi TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, cho phép hàng quán được bán tại chỗ, rất nhiều người đã tìm đến những quán ăn đêm thân quen sau một thời gian dài giãn cách.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đã có rất nhiều quán ăn đêm tại Thủ đô hoạt động mà không có bất kỳ 1 biện pháp phòng dịch nào.

Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch - Ảnh 1.
Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch - Ảnh 2.

Vì trong nhà đã chật kín chỗ nên chủ quán ốc trên phố Cửa Bắc này đã kê thêm bàn ghế cho khách ngồi tràn ra vỉa hè, bất chấp những hạt mưa rơi xuống ngày 1 dày thêm. Tối chủ nhật đầu tiên kể từ khi Hà Nội cho phép hàng quán được phục vụ tại chỗ, thế nên lượng khách đến những quán ăn như thế này đông hơn nhiều so với ngày thường.

Khi được hỏi về việc lắp đặt tấm chắn giọt bắn tại các bàn ăn theo quy định, chủ quán cho biết "có lắp nhưng mưa quá khách cất đâu hết rồi".

Đối diện với quán ốc này là trụ sở tuần tra của tổ trật tự phường cửa Bắc, tuy nhiên không có bất cứ hàng quán nào bị nhắc nhở. Một dân phòng lý giải hàng quán bán như thế là sai hoàn toàn nhưng họ chỉ bảo vệ khu dân cư, còn việc nhắc nhở là do ban chỉ đạo phòng chống COVID-19.

Một loạt hàng quán trên phố Phó Đức Chính cũng phục vụ hơn 100% công suất, không thực hiện giãn cách, còn tấm chắn giọt bắn được chủ quán khẳng định… không có cũng không sao.

Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch - Ảnh 3.
Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch - Ảnh 4.
Hà Nội: Nhiều quán ăn đêm không đảm bảo các biện pháp phòng dịch - Ảnh 5.

Từ ngày 14/10, TP Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

mặc dù vậy, tình trạng vi phạm các quy định phòng chống dịch vẫn diễn ra tràn lan tại nhiều quán ăn đêm trên các tuyến phố của thủ đô. Chủ quán thì thờ ơ, không chấp hành, còn thực khách cũng không quá quan tâm đến các biện pháp phòng dịch.

Bên cạnh những hàng quán chưa chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của thành phố thì cũng vẫn có một số chủ hàng thực hiện tốt việc giãn cách, chỉ phục vụ 50% công suất và lắp đầy đủ tấm chắn giọt bắn, dán mã QR code. Theo quy định của UBND TP Hà Nội, việc không thực hiện các biện pháp phòng dịch, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử phạt 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước