Hà Nội rà soát quy trình đưa bữa ăn vào trường tiểu học Tiên Dương

Ánh Kim-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 20:33 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp bữa ăn sẵn cho học sinh trường tiểu học Tiên Dương, lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm.

Sốt, buồn nôn, đi ngoài, đó là những biểu hiện của nhiều học sinh sau bữa trưa ngày 9/9, tại trường tiểu học Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, dù toàn bộ số học sinh kể trên đã ổn định về mặt sức khoẻ và đi học lại bình thường, nhưng quy trình đưa bữa ăn vào trường học vẫn là điều được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm.

Cổng trường tiểu học Tiên Dương trưa nay, đông đúc và ồn ã hơn bình thường. Ngay sau khi vụ việc nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, nhà trường đã quyết định dừng tổ chức ăn bán trú để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Một số phụ huynh cho biết, đây cũng là lần đầu tiên học sinh của trường có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại trường.

Hà Nội rà soát quy trình đưa bữa ăn vào trường tiểu học Tiên Dương - Ảnh 1.

Trường tiểu học Tiên Dương - nơi xảy ra vụ việc nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm

Được biết, bữa ăn do nhà trường ký kết với hộ kinh doanh Vũ Quỳnh cung cấp. Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Hiệu trưởng trường tiểu học Tiên Dương, đầu năm học, UBND huyện đã tiến hành rà soát, thẩm định, đánh giá năng lực của các đơn vị cung cấp bữa ăn trên địa bàn và công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện để các trường tự lựa chọn.

Theo đại diện UBND huyện Đông Anh, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp bữa ăn sẵn cho học sinh, lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm. Trong lúc đợi kết luận của cơ quan chức năng, hàng nghìn phụ huynh học sinh của trường Tiên Dương sẽ tiếp tục phải sắp xếp thời gian để đưa đón con vào giờ ăn trưa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước