Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 3): Tìm lời giải với Kế hoạch 166

Nguyễn Quân-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 16:02 GMT+7

Hà Nội giải quyết được vấn đề ngập úng là mong mỏi của tất cả người dân

VTV.vn - Trước thực trạng cứ “mưa là ngập”, nhiều năm nay TP Hà Nội đã đưa ra nhiều phương án, giải pháp để xử lí vấn đề trên.

Nhiều giải pháp chống ngập được triển khai

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 166 với nhiều giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thoát nước để khắc phục tình trạng úng ngập khi mưa trên địa bàn thành phố.

Người dân và các nhà khoa học trong lĩnh vực thủy lợi kỳ vọng, với Kế hoạch 166, tình trạng úng ngập sẽ được xử lí hiệu quả hơn thời gian trước.

Kế hoạch số 166 được UBND TP Hà Nội ban hành sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 của Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo UBND TP liên quan đến tình trạng úng ngập vẫn xảy ra thường xuyên gây ách tắc giao thông và bức xúc cho người dân.

Với Kế hoạch 166, hàng loạt giải pháp được UBND TP Hà Nội đặt ra nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác thoát nước để khắc phục tình trạng úng ngập khi mưa trên địa bàn thành phố. Đồng thời Thủ đô cũng mong muốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội sẽ rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật và lồng ghép vào đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đồng thời, lập kế hoạch phát triển hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 3 dự án đang triển khai: Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh); Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch (huyện Đông Anh); Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố.

Bên cạnh đó là sớm hoàn thành 5 dự án đang chuẩn bị đầu tư: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ; Xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ; Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh (quận Long Biên); Chống úng ngập cục bộ cho các quận nội đô và một số huyện ven đô; 3 dự án thoát nước do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ triển khai dự án xây dựng bể điều tiết ngầm tại khu vực ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa - Phùng Hưng do UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất và được UBND TP thống nhất chủ trương.

Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 3): Tìm lời giải với Kế hoạch 166 - Ảnh 1.

Kế hoạch 166 của Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp chống ngập mùa mưa

Song song với các giải pháp trên, kế hoạch của UBND TP cũng nêu rõ, những địa bàn đã được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh theo lưu vực Tô Lịch (quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và một phần các quận Tây Hồ, Thanh Xuân) sẽ tập trung phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống hiện có, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối.

Thành phố đặt mục tiêu đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày và 70mm/h tại khu vực đã được cải tạo theo Dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội.

Còn với các địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ hoặc chưa được đầu tư theo lưu vực Tả Nhuệ, lưu vực Hữu Nhuệ gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông; lưu vực Long Biên gồm địa bàn quận Long Biên, Hà Nội sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư hệ thống thoát nước sử dụng vốn ngân sách theo quy định.

UBND TP Hà Nội quán triệt tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đầu tư các dự án thoát nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực đô thị.

Cũng tại Kế hoạch số 166, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý khắc phục tình trạng úng ngập khi mưa, đặc biệt đối với khu vực đô thị; giảm thiểu các điểm úng ngập cục bộ cả về chiều sâu và thời gian úng ngập.

Cần tính đến độ lùi của thời gian

Trao đổi với Thời báo VTV, PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Ủy viên Ủy ban KHCN và môi trường của Quốc hội; Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, một người có nhiều năm công tác trong ngành thủy lợi cho biết. Bản thân bà đánh giá cao Kế hoạch 166 của Thành phố.

PGS.TS Bùi Thị An tin tưởng và kỳ vọng, vấn đề ngập lụt ở Hà Nội sẽ được dần tháo gỡ nếu thành phố làm tốt, đồng bộ và hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch 166.

"Việc Hà Nội hễ mưa đã úng ngập, phố biến thành sông quả thực là một nỗi bức xúc cho người dân. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, đến giao thông. Đó cũng là nỗi bức xúc của lãnh đạo thành phố. Tôi cho rằng mấy năm gần đây thành phố đã thấy được vấn đề. Thành phố cũng coi đây là vấn đề nóng và cần phải giải quyết triệt để. Tôi đã đọc rất kỹ nội dung Kế hoạch 166 của Hà Nội. Nó đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên vấn đề chỉ đạo thực hiện kế hoạch đấy cũng rất quan trọng. Tất cả các khâu, nhất là thi công và giám sát thi công. Bởi vì trước đây Hà Nội có không ít chủ trương đưa ra thì rất đúng nhưng quá trình thực hiện, các cấp ở dưới, bộ phận thứ cấp lại làm không được chỉn chu lắm cho nên nó mới sinh ra những câu chuyện không đạt được mục tiêu như ban đầu mình đặt ra. Vậy nên với kế hoạch 166 chống ngập úng của Hà Nội lần này, thành phố nên tăng cường quản lý, giám sát , kiểm tra trong quá trình thực hiện để kế hoạch được triển khai hiệu quả nhất" - bà An cho biết.

Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 3): Tìm lời giải với Kế hoạch 166 - Ảnh 2.

PGS.TS Bùi Thị An

Một nội dung khá quan trọng trong Kế hoạch 166 của thành phố Hà Nội về các giải pháp chống úng ngập có nói đến việc Thành phố sẽ triển khai dự án xây dựng bể điều tiết ngầm tại khu vực ngã 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Phùng Hưng do UBND Quận Hoàn Kiếm đề xuất và được UBND thành phố thống nhất chủ trương.

PGS.TS Bùi Thị An cũng cho rằng, đề xuất này cũng có tính hợp lí nhưng bà rất muốn trước khi phê duyệt, thành phố nên cho đánh giá tác động của dự án. Đánh giá tác động một cách chi tiết về thổ nhưỡng, địa chất... khi triển khai thì nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống hiện tại của người dân, tương lai của người dân trong vòng 10-20 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, cần thiết thành phố cũng nên trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, thậm chí là các chuyên gia nước ngoài. Bởi công tác chống ngập úng, ngoài sự hợp lí, đồng bộ còn phải tính đến độ lùi của thời gian. Làm sao để nhiều năm sau, nó vẫn phát huy tốt hiệu quả…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước