Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.500 người vừa về từ Đà Nẵng

Đình Quân - Hải Minh-Thứ năm, ngày 30/07/2020 14:47 GMT+7

VTV.vn - Nhằm thực hiện kế hoạch tầm soát COVID-19 trên diện rộng với hơn 21.000 trường hợp về từ Đà Nẵng, các quận ở Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án sàng lọc.

Được biết, hiện cả quận Hai Bà Trung xác định được có 1.499 người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội. Chiều 30/7, dự kiến cơ sở y tế Quận sẽ xét nghiệm cho khoảng 60-70 trường hợp, trong đó, ưu tiên xét nghiệm trước với những trường hợp vừa từ Đà Nẵng trở về trong những ngày gần đây và hiện có điều kiện sức khỏe không tốt.

Những người trở về từ trước đó sẽ lần lượt được xét nghiệm sau. Theo ghi nhận của phóng viên VTV, mỗi 1 ca test nhanh COVID-19 sẽ được thực hiện và cho kết quả trong 10 phút. Mẫu bệnh phẩm nào cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ lập tức được gửi lấy mẫu xét nghiệm PRC. Tùy tình hình, cơ quan y tế sẽ có các bước hướng dẫn tiếp theo với người được xét nghiệm. Trong trường hợp âm tính, người được tiến hành xét nghiệm sẽ được trở về địa phương và cam kết tự cách ly ở nhà trong thời hạn 14 ngày.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.500 người vừa về từ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Những người về Hà Nội từ Đà Nẵng, đang lưu trú trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, được tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong chiều 30/7.

Trước đó, theo thông tin được Bộ Y tế phát đi vào chiều 29/7, Hà Nội đã phát hiện ca bệnh mới ngoài xã hội. Đó là trường hợp BN447, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân này đi du lịch tại Đà Nẵng từ 12 - 15/7. Ngày 23/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho mệt. Ngày 25 - 28/7, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngày 29/7, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Liên quan đến ca bệnh số 447, cơ quan chức năng xác định 83 trường hợp F1 và 310 trường hợp F2.

Tối cùng ngày, Hà Nội tiếp tục công bố ca bệnh thứ 2 là người đàn ông 76 tuổi, sinh sống tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, đã đi du lịch đến thành phố Đà Nẵng từ giữa tháng 7/2020.

Ngày 21/7 và 22/7, người này từng đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Khi về nhà ở Hà Nội không có triệu chứng gì. Sáng 29/7, người này đã chủ động đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát biểu trong cuộc họp UBND TP Hà Nội chiều 29/7, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội cần hết sức đề cao cảnh giác trước những diễn biến mới nhất của COVID-19. Ông cho hay: "Đến thứ Bảy này các đơn vị phải hoàn thành test nhanh hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng. Trường hợp nào dương tính thì xét nghiệm khẳng định bằng PCR".

"Các trường hợp F1 phải cách ly ngay lập tức ở Trường cao đẳng nghề kỹ thuật cao, các trường hợp F2 cách ly tại nhà, giám sát y tế hàng ngày; khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì các quận huyện phải đáp ứng ngay. Tính từ hôm nay, nếu chúng ta ‘canh’ tốt sau 14 ngày nữa đến 12/8 nếu kiểm soát tốt sẽ yên tâm" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước