Hà Tĩnh thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng

Quang Tiến (VTV8)-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 18:32 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng đã đủ mệt mỏi nhưng ở huyện Kỳ Anh, nhiều người dân còn không có nước sinh hoạt vì các ao hồ, sông suối trên địa bàn xã Kỳ Tây bị khô hạn nhiều ngày qua.

Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa đang làm một loạt các điểm vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ghi nhận mức nhiệt cao trên 40 độ C, thậm chí có nơi còn vượt 42 độ C.

Ở huyện Kỳ Anh, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để đào giếng bởi phải khoan sâu vào chục mét mới có nước, chi phí cũng mất từ 10-20 triệu đồng. Hiện trên địa bàn có đến 20/21 xã phải sử dụng các nguồn nước giếng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Huyện Kỳ Anh có 33.000 hộ, trong đó mới chỉ có 5% số hộ có nước sạch để sinh hoạt. Người dân đang đối mặt với vô vàn khó khăn và nguy cơ lây lan bệnh tật vì thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, mùa nắng nóng thì chỉ mới bắt đầu.

Đồng Tháp: Trạm cấp nước bị thiếu nước Đồng Tháp: Trạm cấp nước bị thiếu nước Người dân miền núi Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt vì nắng nóng Người dân miền núi Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt vì nắng nóng Hàng chục nghìn ha diện tích canh tác có nguy cơ thiếu nước Hàng chục nghìn ha diện tích canh tác có nguy cơ thiếu nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước