Hải Phòng: Tìm nguyên nhân lòng đỏ trứng vịt biến màu bất thường

Quốc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 09:09 GMT+7

VTV.vn - Huyện Vĩnh Bảo đã đề nghị TP. Hải phòng cho thành lập đoàn xác minh để làm rõ vụ việc lòng đỏ trứng vịt biến màu bất thường.

13 hộ chăn nuôi vịt đẻ trên địa bàn sáu xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã bị thương lái trả lại trứng vịt. Các hộ chăn nuôi này cho biết, họ đều mới chuyển sang sử dụng thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Tong Wei, có trụ sở tại Hải Dương từ khoảng tháng 11/2014. Hiện nay, chỉ còn duy nhất một hộ tiếp tục sử dụng cám Tong Wei, nhưng hộ này cũng đã từng bị thiệt hại với lứa trứng vịt vụ Tết.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, trong đợt đầu sử dụng cám chăn nuôi Tong Wei, chất lượng trứng của các hộ đều đảm bảo, trứng tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, trong đợt cám tiếp theo từ 12/12/2014 - 15/01/2015 âm lịch, khi các hộ giao bán cho các đại lý thì trứng bị trả về do trứng không để được lâu, nếu để quá 10 - 15 ngày, lòng đỏ trứng không đỏ mà có màu vàng nhạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước