Hải Phòng: Truyền dưỡng chất, áp dụng nhiều phương pháp để "hồi sinh" cây xanh

PV-Chủ nhật, ngày 22/09/2024 15:28 GMT+7

VTV.vn - Để "cứu" cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ do bão số 3, các đơn vị chức năng tại TP Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có truyền dinh dưỡng cho cây.

Sau cơn bão số 3, TP Hải Phòng có hơn 80.000 cây xanh gãy đổ. Nhiều đơn vị công ty cây xanh cũng như môi trường đô thị đã có những phương pháp chăm sóc đặc biệt để phục hồi cây xanh với việc truyền những bịch dưỡng chất. Mỗi bịch dưỡng chất cho cây có dung tích trên 1 lít. Với những cây xà cừ lớn, đường kính trên 60cm thì cần đến 3 hoặc 4 bịch. Đây được coi là phương pháp giúp phục hồi nhanh chóng những cây có khả năng sống sót yếu.

Nhiều người dân tại TP Hải Phòng cũng hy vọng những cây xanh được truyền dưỡng chất có thể bảo tồn và sống được. Đối với những cây bật gốc, bộ rễ cây bị ảnh hưởng, khó tiếp nhận dưỡng chất từ đất nên phương pháp truyền dịch được đưa ra để rút ngắn thời gian phục hồi cho cây. Tuy nhiên, phương pháp này không phải cứu sống được 100% cây vì còn tuỳ thời gian cây đổ, cây héo và bộ rễ của cây.

Ông Phạm Vĩnh Hải - Giám đốc Trung tâm dịch vụ môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng cho biết: "Chúng tôi dùng các bịch dưỡng chất từ các nhà vườn hảo tâm tặng cho đơn vị để truyền thí điểm cho 5 cây và liên tục theo dõi, có các chế độ chăm sóc thường xuyên. Dấu hiệu ban đầu, các cây có tiến triển tốt, vỏ cây trông khoẻ hơn, dần dần trở lại tình trạng trước bão. Chúng tôi vẫn đang quan sát tiếp và nếu được sẽ tiến hành nhân rộng cho nhiều cây".

Bên cạnh đó, các đơn vị trồng cây cũng đã tăng cường bổ sung thêm nhiều phương pháp để các cây có thể sớm hồi phục. Tại trung tâm thành phố Hải Phòng, nơi tập trung lượng cây xanh nhiều nhất và có tuổi đời cao, tỷ lệ các cây được cứu sống tại đây khá cao khi có thể trồng dựng lại hơn 90% cây đã bị gãy đổ.

Ông Ngô Thế Đông - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng thông tin: "Để trồng lại những cây đã đổ, việc đầu tiên chúng tôi làm là cắt bỏ phần rễ, phần cành đã bị tổn thương do đổ gãy. Thực hiện sớm nhất việc trồng dựng lại cây, thêm cát ngọt để có đủ dưỡng chất cho cây khi trồng lại. Những cây phải bỏ đi thì thường là những cây bật quá sát gốc hoặc bị mục ruỗng và chỉ chiếm khoảng 30 cây trên tổng số 800 cây gãy đổ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước