Hàng nghìn người dự Lễ hội thắp sáng tri ân tại Ninh Bình nhân mùa Vu lan 2023

TTXVN-Chủ nhật, ngày 20/08/2023 06:35 GMT+7

Các tăng ni, phật tử cầu Quốc thái dân an. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

VTV.vn - Lễ hội được tổ chức ngày 19/8, tại Tổ đình Đồng Đắc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động thiết thực.

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội thắp sáng tri ân nhằm trọng thể kính mừng Đại lễ Vu lan thắng hội, xá tội vong nhân Phật lịch 2567, chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9, tưởng niệm 30 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch.

Dịp này cũng nhằm tri ân công lao to lớn của danh nhân Nguyễn Công Trứ, quân và dân Ninh Bình đối với dân tộc và đạo Phật trong dòng chảy lịch sử hào hùng và truyền thống đấu tranh quật khởi, kiên trung của những người con quê hương Ninh Bình; tưởng nhớ công đức sinh thành, dưỡng dục và tứ trọng ân; ca ngợi quê hương, ca ngợi đất nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự buổi lễ có đại diện Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử, du khách thập phương.

Lễ hội hướng tới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhân dân ấm no hạnh phúc, biên cương hải đảo vững bền; khích lệ, động viên tinh thần yêu nước cho tăng ni, đồng bào Phật giáo; tôn vinh và kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và tư tưởng, truyền thống giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động của lễ hội đã lan tỏa 4 đề án của Phật giáo Việt Nam gồm: Ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và nghi lễ; biểu dương ghi nhận, tôn vinh tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho đạo, cho đời; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện sự quan tâm đúng đắn cùng chủ trương, chính sách nhất quán về tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thuyết pháp về tứ trọng ân; nghi lễ cầu quốc thái dân an; tưởng niệm cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ; tưởng niệm 30 năm viên tịch Đức đệ nhất Pháp chủ; các hoạt động báo ân trời đất - quốc gia - cha mẹ; từ thiện xã hội; triển lãm nghệ thuật; lễ dâng y cúng dường; cầu nguyện hòa bình.

Trong khuôn khổ lễ hội, đại diện 12 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh phía Bắc đã cùng ký kết phối hợp chương trình, kế hoạch lan tỏa văn hóa Phật giáo gồm 4 đề án: Ngôn ngữ - Pháp phục - Kiến trúc - Nghi lễ. Đặc biệt, các đại biểu và tăng ni, Phật tử, du khách thập phương được hòa mình vào không khí chương trình nghệ thuật "Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan" tổ chức tối cùng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước