Hàng trăm cô trò trường vùng cao phải cách ly chống dịch

Hoài Thương, Đức Tiến-Thứ bảy, ngày 06/11/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Khi dịch COVID-19 bùng phát với 150 ca mắc, hàng trăm học sinh và giáo viên vùng cao huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã thực hiện cách ly phòng chống dịch ngay tại trường.

Trường học biến thành khu cách ly tập trung cho 300 học sinh và giáo viên. Đến nay, Trường THCS Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, đã có 29 học sinh và 1 giáo viên bị nhiễm COVID-19.

Hàng trăm cô trò trường vùng cao phải cách ly chống dịch - Ảnh 1.

Đã 10 ngày qua, các cô trò của Trường Tiểu học Thuận Hòa sát cánh cùng nhau chiến đấu với dịch bệnh. Trường này hiện có 5 ca F0. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, trường đã sắp xếp, phân loại từng khu ở dành riêng cho các em.

Các cháu lớp 1,2 còn nhỏ tuổi nên việc chăm sóc cũng phải là các thầy cô giáo. Nhiều giáo viên đã phải gửi con cái cho ông bà để đi cách ly cùng học sinh.

Hàng trăm cô trò trường vùng cao phải cách ly chống dịch - Ảnh 2.

Ngoài sự quan tâm của chính quyền, nhiều nhà hảo tâm cũng đã tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho 2 trường học đang bị cách ly tại xã.

Ngôi trường vắng bóng tiếng cười, những đứa trẻ nhỏ tuổi phải tự mình xoay sở, mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cô trò được cởi bỏ bộ đồ bảo hộ y tế và trở lại với những ngày vui đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước