Hàng trăm hộ dân phản đối xây dựng trạm trung chuyển rác trong công viên

Diệp Phong, Nguyên Du-Thứ năm, ngày 17/06/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vấn đề được người dân khu dân cư Thới Nhựt 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đưa ra đơn kiến nghị với chính quyền vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng.

Người dân khu dân cư Thới Nhựt 2 mới nhận thông báo mới nhất của UBND phường An Khánh về việc triển khai trạm trung chuyển rác. Tuy nhiên, trước đó 2 ngày, người dân nhận được thông báo miệng là tạm ngưng thi công và tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến hàng trăm hộ dân nơi đây vô cùng bức xúc. Trong khi bà con đã gửi hàng chục lá đơn đến nhiều cơ quan ban ngành của thành phố Cần Thơ, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Ban hành quyết định triển khai thi công, rồi lại ngưng, điều này cho thấy là địa phương đang lúng túng trước sự phản đối của người dân. Hàng loạt câu hỏi của bà con được đặt ra như chưa thi công đường nội bộ đã xây trạm trung chuyển vậy xe chở rác đi đường nào hay là cứ đậu chắn trước nhà dân? Tại sao trạm trung chuyển rác lại được trong công viên? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu công trình gây ô nhiễm môi trường?

Lãnh đạo Sở TN-MT thành phố Cần Thơ cho rằng việc xây dựng trạm trung chuyển rác là để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại điểm tập kết rác tạm ở đường số 1 khu dân cư Thới Nhựt nhiều năm qua. Việc triển khai là đúng quy hoạch và tuân thủ các quy định về pháp luật. Theo đó, quy chuẩn 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng về khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường cho một trạm trung chuyển rác là lớn hơn hoặc bằng 20m.

Hàng trăm hộ dân phản đối xây dựng trạm trung chuyển rác trong công viên - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo luật sư Trần Thanh Phong, bên cạnh quy chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành còn có Quyết định 3733 năm 2002 của Bộ Y tế quy định về các tiêu chuẩn đảm bảo môi trường giữa bãi tập kết rác và khu dân cư. Theo đó, các bãi chứa rác, chôn lấp và kho chứa tạm thì phải có khoảng cách tối thiểu với khu dân cư từ 100m - 1.000m.

Luật sư Trần Thanh Phong - Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ cho rằng: "Dù Bộ Xây dựng có quy định bố trí trạm trung chuyển chất thải rắn trong phạm vi bán kính thu gom đến khu xử lý tập trung trong thời hạn không quá 2 ngày đêm nhưng sau 2 ngày đêm đó đã có lượng chất thải mới rồi. Có nghĩa là người dân ở khu vực đấy phải chịu mùi của rác liên tục không có lúc nào chấm dứt. Do đó, chúng tôi thấy đây là trường hợp phải tuân thủ quy định của ngành y tế".

Như vậy là có những quy định rất cụ thể của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế về khoảng cách an toàn giữa trạm trung chuyển rác và khu dân cư. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, khi áp dụng để triển khai thực tế, các cơ quan chức năng cần xem xét thấu đáo, đảm bảo an toàn môi trường cho cộng đồng dân cư.

Việc xây dựng trạm trung chuyển rác mục đích cuối cùng cũng để phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, nếu giải khắc phục được ô nhiễm ở vị trí này nhưng lại ảnh hưởng đến những hộ dân ở khu vực khác thì ý nghĩa của công trình sẽ không còn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước