Ám ảnh các điểm trung chuyển rác lộ thiên gây ô nhiễm đô thị

Tấn Khoa-Thứ ba, ngày 08/12/2020 09:31 GMT+7

VTV.vn - Tận dụng những khu vực công cộng như lòng, lề đường làm điểm tập kết rác, nhiều điểm trung chuyển rác không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Từ nhiều năm nay, tuyến đường Hùng Vương, giữa quận 5 và quận 10, TP.HCM đã tồn tại một điểm trung chuyển rác lộ thiên, không được che chắn kỹ gây bức xúc cho người dân. Không chỉ tập kết rác ở quận 10, những người bán hàng rong, người dân ở nhiều nơi cũng đến đây đổ rác một cách vô tội vạ khiến một đoạn đường Hùng Vương lúc nào cũng có rác. Mùa nắng thì bốc mùi hôi thối, còn mùa mưa thì nhếch nhác, ô nhiễm.

"Điểm tập kết rác này lâu lắm rồi, dân cũng phản ánh nhưng phường không giải quyết, ngoài xe rác của công ty vệ sinh tập kết ở đây thì còn rác của chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng đem ra đây đổ. Người ta có treo bảng nếu xả rác phạt tiền nhưng dân vẫn cứ đổ" - một người dân phản ánh.

Ám ảnh các điểm trung chuyển rác lộ thiên gây ô nhiễm đô thị - Ảnh 1.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các xe gom rác tại đường Hùng Vương cũng thường chiếm dụng một phần đường trong nhiều giờ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông tại khu vực.

Mặc dù đường nhỏ xe đông thế nhưng các xe thu gom rác vẫn ngang nhiên chiếm dụng một đoạn đường Nguyễn Thiện Thuật ngay trước chợ dân sinh. Đây cũng là một điểm trung chuyển rác khiến khu vực này luôn ô nhiễm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc kinh doanh người dân trên địa bàn.

Ám ảnh các điểm trung chuyển rác lộ thiên gây ô nhiễm đô thị - Ảnh 2.

Dạo quanh một vòng thành phố, không khó để thấy các điểm trung chuyển rác lộ thiên tại các tuyến đường như Trương Định, Trường Sa (quận 3), Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh)… Nhiều người dân cứ thấy xe tập kết rác là đến vứt rác một cách vô tội vạ. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng mà còn gây mất mỹ quan đô thị ở một thành phố đang tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước