Hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới

Quách Hằng-Thứ tư, ngày 16/12/2020 21:59 GMT+7

VTV.vn - Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn toàn tỉnh Đồng Nai đã phát triển về số lượng và nâng cấp về chất lượng.

Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Suốt hành trình, từ khi bắt tay vào xây dựng cho đến khi "về đích" nông thôn mới, cùng với chính quyền địa phương là sự đóng góp tích cực của người dân tạo nên đổi thay ở những tuyến đường giao thông nông thôn Đó là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho sự "thay da đổi thịt" trên những miền quê vùng đất Đồng Nai.

Những con đường bê tông thẳng tắp với đầy đủ đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, có cả camera an ninh và điểm nhấn là những thảm hoa rực rỡ hai bên đường ngày càng phủ khắp mọi vùng quê. Chính nhờ sự đồng lòng của người dân, sau khi về đích nông thôn mới từ rất sớm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang hướng tới trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.

Hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Đến nay, 100% các tuyến đường khu vực nông thôn trong tỉnh với tổng chiều dài khoảng 3.000km đã được cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa. Trong đó 1/5 kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn toàn tỉnh đã phát triển, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư về nông thôn, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và giải quyết được nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn.

Trái ngọt sau 10 năm thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới Trái ngọt sau 10 năm thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt được là hết sức to lớn và toàn diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước