Hồ thủy lợi tích nước nhấn chìm đường dân sinh

Phúc Trưởng, Quang Hưng-Thứ hai, ngày 03/10/2022 17:53 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đắk Nông, hàng trăm người dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long đang phải dùng bè tự chế để đi qua hồ chứa thủy lợi Đắk N'ting

Bè tự chế được làm từ gỗ hoặc phao nổi, người dân điều khiển bằng cách bám vào dây kéo nối giữa hai bờ. Trước đây khu vực này là đường dân sinh song từ tháng 8/2022, nước trên hồ thủy lợi Đắk N'ting dâng lên bất ngờ khiến đoạn đường bị ngập sâu.

Hồ thủy lợi tích nước nhấn chìm đường dân sinh - Ảnh 1.

Hồ chứa thuộc dự án chống biến đổi khí hậu của tỉnh Đắk Nông nhằm điều tiết, cung ứng nước cho cánh đồng hạ nguồn thuộc xã Quảng Sơn. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo nguồn cấp nước cho khoảng 1.000 hộ dân, giảm lũ cho hạ nguồn. Song hiện tại công trình lại đang gây khó khăn cho việc đi lại của người dân ở thượng nguồn khi hồ tích nước.

Hồ thủy lợi tích nước nhấn chìm đường dân sinh - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hữu Hóa, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong cho biết: "Mấy tháng nay, chúng tôi phải tự đóng bè để đi, biết là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Bơi chúng tôi cũng không bơi được".

đường cho dân đi, nhờ tỉnh hay huyện tác động nhà đầu tu làm lại đường cho dân."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước