Hỗ trợ 11 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/11/2015 07:06 GMT+7

VTV.vn - 11 địa phương bị thiệt hại nặng do hạn hán, bão số 1 và đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua sẽ được xuất cấp hỗ trợ lương thực.

Cụ thể, có gần 2.100 tấn hạt giống lúa, ngô và rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân các địa phương: Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận để sản xuất, trồng trọt khắc phục hậu quả thiên tai năm 2015.

Trong đó, tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ nhiều nhất với 350 tấn hạt giống lúa và 20 tấn hạt giống ngô. Riêng các tỉnh bị thiệt hại nặng trong đợt hạn hán vừa qua như Ninh Thuận, Bình Thuận được hỗ trợ trên 200 tấn hạt giống lúa và ngô.

Phát huy kinh nghiệm truyền thống trong phòng chống thiên tai Phát huy kinh nghiệm truyền thống trong phòng chống thiên tai

VTV.vn - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai phối hợp với LHQ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

bão số 1

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước