Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Ngọc Bích, Phi Hùng-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 16:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (25/9), tại TP.HCM, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện dự án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Dự án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được phê duyệt từ năm 2009 và triển khai tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị sáng nay đánh giá: Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đào tạo được tại tất cả các tỉnh, thành và thí điểm tại 15 huyện của tỉnh Kiên Giang trong việc thiết lập bản đồ rủi ro thiên tai do người dân tự vẽ. Tính đến hết năm 2014, 1.677 xã trong cả nước đã có hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

Hoạt động về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm đạt mục tiêu chuyển từ cộng đồng dễ bị tổn thương sang cộng đồng có năng lực, cùng nhau phòng ngừa, ứng phó và phục hồi hậu quả thiên tai, trong đó tập trung tối đa các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước