Hỗ trợ hơn 350 lao động nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/02/2021 21:07 GMT+7

Ảnh: Ban tổ chức

VTV.vn - Đối tượng được hỗ trợ là những lao động nữ làm giúp việc gia đình tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng. Tổng số tiền hỗ trợ là 830 triệu đồng.

Hơn 350 lao động tự do nữ ở nhiều tỉnh thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa được hỗ trợ tài chính để vượt qua khó khăn. Sáng kiến do Đại sứ quán New Zealand và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Số tiền hỗ trợ này nhằm giúp họ chi trả sinh hoạt hàng ngày, tiền thuê nhà, khám chữa bệnh và tiền học phí cho con cái.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác này, người lao động sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, nữ lao động tự do là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, nhưng cũng bền bỉ và thích ứng nhanh với khủng hoảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước